Cặp vợ chồng bán chè lừa 130 người lấy 5,4 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Tư, 16/03/2011 01:32:00 +07:00

(VTC News) – Dù chỉ là chủ một quán chè nhỏ ở huyện, thế nhưng với nhiều thủ đoạn lừa đảo, cặp vợ chồng này đã lừa trót lọt 130 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

(VTC News) – Dù chỉ là chủ một quán chè nhỏ ở huyện, thế nhưng, với nhiều thủ đoạn lừa đảo, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của nhiều người, cặp vợ chồng này đã lừa trót lọt 130 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 15/3, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết, đã ra cáo trạng truy tố trước tòa đối với Trần Thị Mỹ Lệ (SN 1969) và chồng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1964), ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng lừa đảo Lệ, Sơn. Ảnh: NB 

Theo cáo trạng, năm 2000, vợ chồng Lệ, Sơn mở một quán chè nhỏ ở gần chợ Phú Phong, huyện Tây Sơn. Sau một thời gian chí thú làm ăn, không bằng lòng với số tiền kiếm được hàng ngày từ quán chè, cặp vợ chồng này đã nảy ra ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Với thủ đoạn ban đầu là năn nỉ mượn tiền với lý do con đau, vợ ốm, mua nhà...; sau đó là vay với lãi suất cao; đến khi không thể vay mượn được nữa, cặp vợ chồng này lập các đường dây hụi khống để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, tính đến tháng 8/2008, cặp vợ chồng chủ quán chè này đã chiếm đoạt của 130 người với tổng số tiền là hơn 5,477 tỉ đồng, trong đó, vay mượn của 45 người với số tiền 2,911 tỉ đồng, lập đường dây hụi khống chiếm đoạt của 85 người gần 2,567 tỉ đồng.

Biết không thể tiếp tục lừa đảo và cũng không có khả năng trả được số nợ này, cuối tháng 8/2008, Lệ, Sơn đã trốn khỏi địa phương. Đến ngày 9/4/2010, thì bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy vụ án sắp được đưa ra xét xử, nhưng 130 chủ nợ bất đắc dĩ không mong gì lấy lại được số tiền đã lỡ đưa cho cặp vợ chồng lừa đảo này vì không ai ngờ lại có nhiều người bị lừa như mình với số tiền bạc tỷ, trong khi tài sản còn lại của cặp vợ chồng này chỉ là một căn nhà cũ kỹ và một lô đất ở bờ sông.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn