Cập nhật chiều 23/7: 51 trường công bố điểm thi

Giáo dụcThứ Tư, 23/07/2014 06:46:00 +07:00

(VTC News)- Trường ĐH Y dược Thái Bình, Học viện Báo chí-Tuyên truyền, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội...công bố điểm thi.

(VTC News) - Trường ĐH Y dược Thái Bình, Học viện Báo chí-Tuyên truyền, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách Khoa ( ĐH Quốc gia TP. HCM) vừa công bố điểm thi và thủ khoa của trường.

Chiều 23/7, cả nước có 51 trường công bố điểm thi.

ĐH Y dược Thái Bình


Thủ khoa Trường ĐH Y dược Thái Bình đạt 28,5 và 3 á khoa cùng đạt 28 điểm.

Thủ khoa của trường là em Hồ Sỹ Duy (SBD 1210) với điểm thi của cả 3 môn đều là 9,5. Ba á khoa của trường là các em Nguyễn Cửu Mạnh Cường (SBD 949),Đặng Đức Toán (SBD 7703) và em Phạm Thu Hương (SBD 3633).
đại học công bố điểm thi
Hiện tại, cả nước đã có 51 trường công bố điểm thi 
Năm nay ở môn Toán trường không có bài thi nào điểm 10. Điểm cao nhất là 9,75 nhưng có đến 762 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Nếu tính từ điểm 5 trở lên thì có 4.723 bài thi. Ở môn Sinh thì có 3 bài thi điểm 10. Số bài thi đạt điểm 8 trở lên là 862. Đối với môn Hóa thì chỉ có duy nhất 1 điểm 10 và có 472 bài thi đạt điểm 8 trở lên.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự định công bố điểm chiều 23/7. Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Quang Dong cho biết, năm nay trường có: 3 thủ khoa khối A được 27,75 điểm; 2 thủ khoa khối A1 được 27 điểm và một thủ khoa khối D được 26,75 điểm.

Học viện Báo chí tuyên truyền

Thủ khoa khối C của trường Học viện Báo chí tuyên truyền đạt 26,5 điểm, khối D là 26 điểm.

PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí tuyên truyền cho biết dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay tương đương năm ngoái. Năm 2013, khoa Báo Truyền hình lấy điểm chuẩn cao nhất học viện là 21,5 (khối C). Điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 vào khoa Triết học.

ĐH Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm thi của các thí sinh dự thi khối C vào các trường thành viên bao gồm Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Thí sinh dự thi khối C vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có tổng điểm 3 môn thi cao nhất là thí sinh Nguyễn Tường Vi (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) với tổng điểm thi đạt 26,5 điểm (đã làm tròn và không kể điểm ưu tiên). Ở khối thi này tại trường có 341 thí sinh có tổng điểm thi (kể cả điểm ưu tiên) đạt từ 16 điểm trở lên.

Tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, thủ khoa khối C là thí sinh Hoàng Thị Thùy Hương (trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) với 21 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).Theo thống kê, có 12 thí sinh đạt tổng điểm thi (kể cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,5 điểm trở lên. Ở mức từ 16,5 điểm trở lên có 11 thí sinh thi đạt, và nâng mức từ 17 điểm trở lên, còn 9 thí sinh thi đạt.

ĐH Bách khoa (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM)

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Bách khoa (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm thi của thí sinh thi vào trường năm 2014. Trường cũng công bố điểm chuẩn dự kiến của các ngành năm nay.

Theo kết quả công bố, trường có hai thủ khoa cùng đạt mức điểm 28,5. Đó là thí sinh Nguyễn Đăng Khánh (SBD 30151), học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) thi vào ngành Kỹ thuật cơ - điện tử đạt điểm môn Toán 9; Lý 9,5 và Hóa 9,75 điểm và thí sinh Trần Văn Cường (SBD 70029), học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) cũng thi ngành Kỹ thuật cơ - điện tử đạt điểm Toán 9; Lý 9,25 và Hóa 10 điểm.

Ngoải ra, trường có đến 7 á khoa cùng đạt 28 điểm. Trong đó có hai thí sinh học trường Phổ thông năng khiếu cùng đạt điểm 10 môn toán khối A1.

Nhung Vũ(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn