Cảnh tượng xem đại chiến SLNA vs HAGL chỉ có ở sân Vinh

Thể thaoChủ Nhật, 12/04/2015 07:38:00 +07:00

Do không thể 'công thành' để vào sân như mọi khi, các CĐV xứ Nghệ đã trèo lên di tích hàng trăm năm ở phía Đông sân Vinh để xem đại chiến.

Hình ảnh cửa Tiền - một phần của quần thể Thành cổ Vinh ở phía Nam sân Vinh.

Hình ảnh cửa Tiền - một phần của quần thể Thành cổ Vinh ở phía Nam sân Vinh.

Thay vì công thành như mọi khi, các CĐV xứ Nghệ không có cơ hội vào sân đã chọn cách trèo lên di tích hàng trăm năm tuổi này để theo dõi đại chiến.

Thay vì công thành như mọi khi, các CĐV xứ Nghệ không có cơ hội vào sân đã chọn cách trèo lên di tích hàng trăm năm tuổi này để theo dõi đại chiến.

Đúng là một cảnh tượng chỉ có ở thành Vinh.

Đúng là một cảnh tượng chỉ có ở thành Vinh.

Một CĐV trèo lên cổng Tiền - thành cổ Vinh.

Một CĐV trèo lên cổng Tiền - thành cổ Vinh.

Năm 1803, Vua Gia Long ra Bắc, chọn làng Vĩnh Yên nằm phía tây bắc Dũng Quyết (khu vực thành cổ bây giờ) xây trấn sở.

Năm 1803, Vua Gia Long ra Bắc, chọn làng Vĩnh Yên nằm phía tây bắc Dũng Quyết (khu vực thành cổ bây giờ) xây trấn sở.

Đến năm 1884 chính thức dời trấn từ Dũng Quyết về Vĩnh Yên, cho xây thành Nghệ An bằng đất. Mãi đến năm 1931 vua Minh Mạng mới cho xây lại thành bằng đá ong.

Đến năm 1884 chính thức dời trấn từ Dũng Quyết về Vĩnh Yên, cho xây thành Nghệ An bằng đất. Mãi đến năm 1931 vua Minh Mạng mới cho xây lại thành bằng đá ong.

Thành có 6 cạnh, chu vi dài 2.412m, cao 4,42 m, diện tích: 420.000m2, bao xung quanh có hào rộng 28m, sâu 3,20m.

Thành có 6 cạnh, chu vi dài 2.412m, cao 4,42 m, diện tích: 420.000m2, bao xung quanh có hào rộng 28m, sâu 3,20m.

Lúc khởi công, Triều đình nhà Nguyễn đã huy động 1000 lính Thanh Hoá, 4000 lính Nghệ An xây dựng công trình này.

Lúc khởi công, Triều đình nhà Nguyễn đã huy động 1000 lính Thanh Hoá, 4000 lính Nghệ An xây dựng công trình này.

Đến thời Tự Đức, khi nâng cấp phải lấy 8599 phiến đá sò từ Diễn Châu và đá ong từ Nam Đàn, 4.848 cân vôi, 155 cân mật mía, với tổng kinh phí là 3.688 quan tiền.

Đến thời Tự Đức, khi nâng cấp phải lấy 8599 phiến đá sò từ Diễn Châu và đá ong từ Nam Đàn, 4.848 cân vôi, 155 cân mật mía, với tổng kinh phí là 3.688 quan tiền.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và sự phá hoại của chiến tranh, di tích Thành cổ hầu như không còn lại gì, chỉ còn lại 3 cổng thành và khu hồ bao quanh.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và sự phá hoại của chiến tranh, di tích Thành cổ hầu như không còn lại gì, chỉ còn lại 3 cổng thành và khu hồ bao quanh.

Tỉnh Nghệ An đã khôi phục, trùng tu lại 2/3 cổng thành đồng thời quy hoạch khôi phục lại di tích và cải tạo thành một công viên văn hoá lớn của Thành phố.

Tỉnh Nghệ An đã khôi phục, trùng tu lại 2/3 cổng thành đồng thời quy hoạch khôi phục lại di tích và cải tạo thành một công viên văn hoá lớn của Thành phố.

(Hà Thành)

(Hà Thành)

Bình luận
vtcnews.vn