Cảnh sát cơ động hy sinh trong vụ bắt ma túy

Thời sựThứ Năm, 19/05/2011 10:04:00 +07:00

(VTC News) - Khi cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm soát theo quy trình, đối tượng Chư bỗng dưng tăng ga phóng thẳng vào tổ tuần tra.

(VTC News) - Tối ngày 18/5, một cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình đã hi sinh trong vụ truy bắt 50 bánh heroin tại Km 109 + 800 Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an, vừa cho biết: Vào khoảng 18h45, ngày 18/5,  xe ô tô TOYOTA PRADO mang BKS 29Z - 1828 do đối tượng Tráng A Chư (Sơn La) điều khiển chạy tốc độ rất nhanh đến điểm chốt của Đội tuần tra tổ số 1 Cảnh sát giao thông.

Khi cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm soát theo quy trình, đối tượng Chư  bỗng dưng tăng ga phóng thẳng vào tổ tuần tra. Xe ô tô tiếp tục lao qua tổ số 2,  đâm thẳng vào tổ số 3, lao sượt qua đầu xe của Cảnh sát giao thông và đâm thẳng vào thành xe ô tô tải BKS 28A- 0617 của Cảnh sát cơ động ở tổ chốt chặn đỗ bên trái đường.

Trung úy Linh đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ chốt chặn tên buôn bán ma túy nguy hiểm (ảnh minh họa - MP)  

Khi xe ô tô của đối tượng đâm vào xe ô tô của Cảnh sát cơ động, Trung úy Đỗ Mạnh Linh (SN 1983, Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - PC65, Công an tỉnh Hòa Bình) và Thượng sĩ Hoàng Minh Thành (SN 1988, cán bộ Cảnh sát cơ động, Phòng PC65 bị thương). Cú va chạm đã khiến Trung úy Linh tử vong trên đường đi cấp cứu vào hồi 1h20 ngày 19/5.


Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kỹ thuật hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Viện KSND tỉnh và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu chứng cứ.

Kết quả khám xe của đối tượng Tráng A Chư thu giữ trên xe 50 bánh heroin, 2 gói ma tuý tổng hợp và hơn 70 triệu đồng. Các lực lượng tham gia đã tiến hành lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập được, quần chúng nhân dân cung cấp về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn của một số đường dây tại địa bàn xã Lóong Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và xã Hang Kia, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Ngày 8/4/2011, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) báo cáo và phối hợp với Cục C47 Bộ Công an tiến hành lập chuyên án 211H. Ngày 14/5/2011, Công an tỉnh giao cho Phòng PC47 cử một tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng, lên địa bàn nắm tình hình, tiến hành các biện pháp trinh sát để phá án.

Ngày 15/4/2011 đã phá một phần chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng: Thào A Sô sinh năm 1989, trú ở Pà Cò, Mai Châu, Hoà Bình, Thào A Hờ, sinh năm 1990, trú tại Pa Kha, Lóong Luông, Mộc Châu, Sơn La,  Thào A Di, sinh năm 1986, trú tại Pa Kha, Lóong Luông, Mộc Châu, Sơn La, thu giữ 1 bánh heroin.

Theo tài liệu chuyên án, còn một nhóm đối tượng trong ổ nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động, sử dụng phương tiện ô tô hạng sang để vận chuyển ma tuý với số lượng rất lớn hoạt động với phương thức tinh vi, xảo quyệt như: dùng nhiều loại và luôn thay đổi xe, chuyển hàng giữa đường, có xe hoa tiêu dẫn đường, thăm dò...

Căn cứ vào tài liệu thu thập được Phòng PC47 đã lập kế hoạch số 106 ngày 16/5/2011 báo cáo Ban Giám đốc, Cục C47 để tiến hành phá án, trong kế hoạch đã đề ra mục đích, yêu cầu, biện pháp, lực lượng tham gia và dự kiến các tình huống xử lý.

Khi nhận được tin báo về hoạt động của các đối tượng sẽ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn đi theo Quốc lộ 6 về hướng Hoà Bình. Tổ công tác gồm lực lượng C47 và các lực lượng của công an tỉnh Hòa Bình triển khai truy bắt tại Km 109 + 800 Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã phong phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Hiện tại, Công an tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng điều tra mở rộng vụ án

Quang Tùng - Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn