Cảnh người Trung Quốc giành nhau vơ vét siêu thị trong đợt rét kỷ lục

Thế giớiThứ Bảy, 23/01/2016 10:00:00 +07:00

Trước đợt lạnh tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ ở Trung Quốc, người dân nước này phải tranh nhau mua thực phẩm tích trữ. Các khay hàng trong siêu thị trống trơn.

Trước đợt lạnh tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ ở Trung Quốc, người dân nước này phải tranh nhau mua thực phẩm tích trữ. Các khay hàng trong siêu thị trống trơn.

Đây là đợt rét nghiêm trọng nhất kể từ năm 1986, nhiệt độ xuống -28 độ C bao phủ nhiều tỉnh ở Trung Quốc, đang khiến cuộc sống người dân đảo lộn và giá cả hàng hóa tăng cao.
Ảnh siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục
Ảnh siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục 
Tại nhiều thành phố của nước này, người ta đổ xô mua rau, thịt tích trữ. Theo Shanghaiist, nếu trước đợt rét người dân Trung Quốc chi 14 nhân dân tệ (47.000 đồng) để mua 600 gram thịt thì nay họ phải chi 19 nhân dân tệ (64.000 đồng).

Giá nhiều loại rau cũng nhảy gấp 3, từ 5 nhân dân tệ (17.000 đồng)/500 gram lên 15 nhân dân tệ (51.000 đồng).
Ảnh siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục
Ảnh siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục 
Chính quyền Thượng Hải kêu gọi người dân không cần tích trữ quá nhiều, chỉ cần đủ trong vài ngày tới.

Theo dự báo của cơ quan chức năng thành phố, nhiệt độ tại đây có thể ở mức -7 độ C trong vài ngày tiếp theo. Một số vùng ngoại ô, nhiệt độ sẽ còn chạm mức -10 độ C.
Người dân tranh nhau mua thực phẩm để tích trữ tại một siêu thị ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang
Người dân tranh nhau mua thực phẩm để tích trữ tại một siêu thị ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang 
Theo China Daily, một số cửa hàng rau, thịt ven đường ở Hàng Châu bán hết hàng chỉ trong vài giờ.

Zhang Xiaolan, nhân viên một công ty Internet, cho biết chị đã bắt đầu dự trữ lương thực từ ngày 18/1. Chị mua đủ lượng cần thiết trong 4 ngày.
Siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục
Siêu thị hết hàng ở Trung Quốc trong đợt lạnh kỷ lục  
Ngoài lương thực, thực phẩm, người dân ở thành phố Thượng Hải đang lo ngại không có nước dùng. Họ được khuyến cáo dự trữ nước trong xô hoặc cuốn vải vào ống nước, để tránh tình trạng nước trong đường ống đóng băng.

Tại Hong Kong, thời tiết được dự báo lạnh hơn vào cuối tuần, khi không khí lạnh tràn đến bờ biển tỉnh Quảng Đông.
Người phụ nữ mặc áo chống rét trên đường phố tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Người phụ nữ mặc áo chống rét trên đường phố tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 
Nhà chức trách cho biết, nhiệt độ giảm còn -8 độ C vào ngày 22/1; -6 độ C ngày 23 và 24/1.

Doanh số bán hàng của các cửa hàng quần áo, thiết bị điện ở Hongkong tăng cao. Một chuỗi cửa hàng điện máy cho biết, doanh số bán máy sưởi và chăn điện sưởi ấm tăng tới 150%.

Trung Quốc -40 độ C: Những hình ảnh không thể tưởng tượng nổi
Nguồn: CCTV
Nguồn: Zing News

Bình luận
vtcnews.vn