Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão, khu vực Hà Nội mưa dông

Thời sựChủ Nhật, 11/06/2017 16:11:00 +07:00

Dự báo từ 30 phút đến vài giờ tới, vùng mây này có thể phát triển mở rộng về phía khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu  hình thành ở phía đông bắc Hà Nội.

Dự báo từ 30 phút đến vài giờ tới, vùng mây này có thể phát triển mở rộng về phía khu vực trung tâm thành phố. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện từ các quận phía đông và đông bắc như Long Biên, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai... sau có thể mở rộng sang các quận còn lại. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có gió giật.

imageresize

 

Chiều nay (11/6), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 năm 2017. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc; 116,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn