Cần thủ và ‘quái vật’ cá tầm khổng lồ, nặng nửa tấn

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 05/08/2014 01:56:00 +07:00

(VTC News) - Cá tầm Beluga có kích thước cực lớn, dài tới 6m, thậm chí có con dài tới 8m và nặng nửa tấn. (Đường Lan)

Ở vùng lưu vực biển Caspian và biển Đen, có một loài cá tầm khổng lồ, là loài cá tầm lớn nhất thế giới. Đôi khi cũng tìm thấy chúng ở biển Adriatic.

Ở vùng lưu vực biển Caspian và biển Đen, có một loài cá tầm khổng lồ, là loài cá tầm lớn nhất thế giới. Đôi khi cũng tìm thấy chúng ở biển Adriatic.

Đây là loài cá tầm Beluga, có pháp danh khoa học là Huso huso, thuộc họ Acipenseridae của bộ Acipenseriformes.

Đây là loài cá tầm Beluga, có pháp danh khoa học là Huso huso, thuộc họ Acipenseridae của bộ Acipenseriformes.

Cá tầm Beluga có kích thước cực lớn, dài tới 6m, thậm chí có con dài tới 8m và nặng nửa tấn.

Cá tầm Beluga có kích thước cực lớn, dài tới 6m, thậm chí có con dài tới 8m và nặng nửa tấn.

Chúng là loài cá có hành vi ngược dòng sông để đẻ trứng.

Chúng là loài cá có hành vi ngược dòng sông để đẻ trứng.

Trứng cá tầm Beluga có giá trị kinh tế rất cao, lên tới 10.000USD/kg. Chính vì thế, chúng bị săn lùng ráo riết.

Trứng cá tầm Beluga có giá trị kinh tế rất cao, lên tới 10.000USD/kg. Chính vì thế, chúng bị săn lùng ráo riết.

Loài cá tầm Beluga phát triển rất chậm, phát dục muộn. Chúng sống tới 150 năm, thậm chí 200 năm.

Loài cá tầm Beluga phát triển rất chậm, phát dục muộn. Chúng sống tới 150 năm, thậm chí 200 năm.

Vì phát triển chậm, lại bị săn lùng ráo riết để lấy trứng, nên số lượng cá tầm Beluga suy giảm nghiêm trọng. Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Vì phát triển chậm, lại bị săn lùng ráo riết để lấy trứng, nên số lượng cá tầm Beluga suy giảm nghiêm trọng. Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

IUCN phân loại cá tầm Beluga thuộc loại nguy cấp. Nó là loài được bảo vệ được liệt kê trong danh sách của phụ lục III của Công ước Bern và việc buôn bán sản phẩm từ nó bị cấm theo phụ lục II của CITES.

IUCN phân loại cá tầm Beluga thuộc loại nguy cấp. Nó là loài được bảo vệ được liệt kê trong danh sách của phụ lục III của Công ước Bern và việc buôn bán sản phẩm từ nó bị cấm theo phụ lục II của CITES.

Quần thể Địa Trung Hải được bảo vệ mạnh mẽ theo phụ lục II của công ước Bern, trong đó người ta ngăn cấm bất kỳ việc đánh bắt quốc tế nào đối với chúng.

Quần thể Địa Trung Hải được bảo vệ mạnh mẽ theo phụ lục II của công ước Bern, trong đó người ta ngăn cấm bất kỳ việc đánh bắt quốc tế nào đối với chúng.

Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu trứng cá tầm Beluga và các sản phẩm khác từ loài cá này có nguồn gốc từ biển Caspian.

Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu trứng cá tầm Beluga và các sản phẩm khác từ loài cá này có nguồn gốc từ biển Caspian.

Các quốc gia xung quanh biển Caspian cũng đồng thuận cấm đánh bắt cá tầm để lấy trứng muối.

Các quốc gia xung quanh biển Caspian cũng đồng thuận cấm đánh bắt cá tầm để lấy trứng muối.

Hiện Cơ quan thủy sản liên bang Nga cũng đã ban bố lệnh cấm với sự đồng ý của các nước Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan. Lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, kéo dài trong vòng 5 năm.

Hiện Cơ quan thủy sản liên bang Nga cũng đã ban bố lệnh cấm với sự đồng ý của các nước Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan. Lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014, kéo dài trong vòng 5 năm.

Biển Caspian là nơi cung cấp hơn 90% sản lượng đánh bắt cá tầm trên toàn thế giới, trong đó, chủ yếu là cá tầm khổng lồ Beluga.

Biển Caspian là nơi cung cấp hơn 90% sản lượng đánh bắt cá tầm trên toàn thế giới, trong đó, chủ yếu là cá tầm khổng lồ Beluga.

Thú vui câu cá tầm khổng lồ ở lưu vực biển Caspian và biển Đen thu hút các cần thủ trên khắp thế giới.

Thú vui câu cá tầm khổng lồ ở lưu vực biển Caspian và biển Đen thu hút các cần thủ trên khắp thế giới.

Các cần thủ từ Anh, Pháp, thậm chí từ Mỹ đã đổ về lưu vực biển Caspian và biển Đen thể hiện tài nghệ câu cá tầm khổng lồ Beluga.

Các cần thủ từ Anh, Pháp, thậm chí từ Mỹ đã đổ về lưu vực biển Caspian và biển Đen thể hiện tài nghệ câu cá tầm khổng lồ Beluga.

Chỉ có rất ít cần thủ câu Beluga để kiếm sống. Hầu hết đều săn loài cá này như một thú vui.

Chỉ có rất ít cần thủ câu Beluga để kiếm sống. Hầu hết đều săn loài cá này như một thú vui.

Khi câu được cá tầm khổng lồ, họ thường chỉ chụp ảnh làm kỷ niệm, rồi thả chúng về với nước.

Khi câu được cá tầm khổng lồ, họ thường chỉ chụp ảnh làm kỷ niệm, rồi thả chúng về với nước.

Bình luận
vtcnews.vn