Can ngăn mâu thuẫn bị đồng nghiệp chém chết

Pháp luậtThứ Sáu, 19/12/2014 07:48:00 +07:00

Thấy Ngọt và một công nhân nông trường cãi cọ tại lán trại , Phúc ra can ngăn thì bị Ngọt cầm dao đuổi chém chết.

Thấy Ngọt và một công nhân nông trường cãi cọ tại lán trại , Phúc ra can ngăn thì bị Ngọt cầm dao đuổi chém chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọt (38 tuổi, tạm trú huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, ngày 16/12, Ngọt cùng Cao Văn Phúc và Lê Thanh Hồng (cả ba cùng là công nhân nông trường mía) đang lao động thì giữa Ngọt và Hồng xảy ra mâu thuẫn.

Chiều cùng ngày, sau khi uống rượu về, Ngọt thấy Hồng đang ngồi trong lán trại nên tiếp tục chửi bới. Bực tức, Ngọt lấy dao dùng để chặt mía đuổi chém Hồng. Thấy vậy, Phúc đứng ra can ngăn thì bị Ngọt dùng dao chém vào đùi khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Ngọt bỏ trốn khỏi hiện trường rồi ra đầu thú tại Công an thị trấn Chơn Thành (Bình Phước).

Theo PL.TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn