Cắn móng tay cũng gây chết người

Sức khỏeThứ Sáu, 14/03/2014 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Thói quen cắn móng tay đôi khi để lại những hậu quả khôn lường, thậm chí là cái chết.

(VTC News) - Thói quen cắn móng tay đôi khi để lại những hậu quả khôn lường, thậm chí là cái chết.

Gần đây, một bà mẹ có tên là Jean Gardener, ngụ tại Anh, đã đưa ra lời cảnh báo về nguy hiểm từ việc cắn móng tay.


Để chứng minh cho điều này, bà Jean Gardener kể về việc con trai bà đã chết vì thói quen cắn móng tay.
Cắn móng tay gây chết người?

Con trai bà, anh John, 40 tuổi, vốn là một người nghiện thói cắn móng tay, gần đây đã qua đời vì lên cơn đau tim bị gây ra bởi thói quen xấu này.

John thường xuyên cắn các đầu móng tay, qua đó gây chảy máu và nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng đến tim. Anh qua đời chỉ vài ngày sau lễ sinh nhật thứ 40.

Bà mẹ Gardener nói thêm: "Gia đình chúng tôi đang rất đau buồn. Tôi không muốn điều này xảy ra với bất cứ ai. Mọi người nên nhận thức về những hậu quả tiềm ẩn của thói quen xấu này".

Theo một bác sỹ, sau nhiều năm nghiện thói cắn móng tay, bệnh nhân đã mất dần cảm giác ở các đầu ngón tay.

Bình luận
vtcnews.vn