Cận cảnh việc tiêu hủy 2 tấn ngà voi, 70kg sừng tê giác trị giá 7 triệu USD

Thời sựThứ Bảy, 12/11/2016 21:51:00 +07:00

Hơn 2 tấn ngà voi và 70kg sừng tê giác cùng với một số loại xương hổ và gấu hoang là tang vật đã bị tịch thu từ các vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật đã được tiêu hủy tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

IMG_3234

Chiều 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành tổ chức tiêu hủy hơn 2 tấn ngà và 70kg sừng tê giác.

IMG_0234

 Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh được triển khai khá đông để bảo vệ mẫu động vật bị tiêu hủy.

IMG_0204

 Những thùng tôn đựng ngà voi và tê giác được niêm phong cẩn thận

IMG_0201

 Trước khi tiến hành lực lượng chức năng kiểm tra dấu niêm phong ở các thùng đựng tang vật

IMG_0265

Giá trị các mẫu động vật chuẩn bị tiêu hủy ước tính lên đến hơn 7 triệu USD (gần 200 tỷ đồng), hầu hết số ngà voi này có nguồn gốc từ việc giết mổ hơn 23 con tê giác và 330 con voi ở Châu Phi, chủ yếu từ các vụ buôn bán, vận chuyển trái pháp luật. 

15057915_1102638863184800_1567203339_n

Sừng tê giác và ngà voi là các tang vật của nhiều vụ buôn bán và vận chuyển trái pháp luật

IMG_0546

 Tại buổi tiêu hủy này, cơ quan chức năng cũng lấy mẫu để phân tích AND phục vụ cho công tác điều tra, xác minh nguồn gốc số ngà voi và rừng tê giác, để truy bắt tội phạm buôn bán mặt hàng này.  

IMG_0403

 Các mẫu vật sau đó được cất cẩn thận trong các hộp nhựa

IMG_0520

Số lượng ngà voi tại buổi tiêu hủy sẽ được cắt thành khúc nhỏ, sau đó đưa vào máy nghiền. 

IMG_0513

Sau khi nghiền nát sẽ được đem đi đốt tại lò thiêu của bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

IMG_0422

Theo Ông Hà Công Tuấn, thứ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện nay, voi và tê giác được bảo vệ ở mức dộ nghiệm ngặt nhất theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

IMG_0483

 Bộ NN&PTNT đã phối hợp và tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật hình sự, theo đó người nào buôn bán trái phép từ 2kg ngà voi và 0,05kg sừng tê giác trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn