Cận cảnh vẻ đẹp thơ mộng THPT Quốc học Huế 115 năm tuổi

Giáo dụcThứ Hai, 24/10/2011 08:56:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 23/10, trường THPT Chuyên quốc học Huế vừa kỷ niệm 115 năm thành lập ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam.

(VTC News)- Ngày 23/10, trường THPT Chuyên quốc học Huế vừa kỷ niệm 115 năm thành lập ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam. Có lẽ, cũng không quá khi nhiều người đều chung một nhận xét đây là ngôi trường cấp 3 đẹp và giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Trường THPT Chuyên Quốc học Huế nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam từng giảng dạy

Hôm qua 23/10, hàng chục nghìn cựu học sinh đã trở về bên ngôi trường cũ với bao kỷ niệm thân thương bên bạn hiền. Có người nay đã lên chức ông, chức bà nhưng gặp lại nhau những kỷ niệm ngày xưa bỗng đâu ùa về như mới ngày nào. Họ ước được trẻ lại để sống lại những quãng thời gian ấm áp tình cảm học trò.


Nơi đây, Chủ Tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà Nước Việt Nam; nhiều nhà Khoa học, Văn hóa, Giáo dục lỗi lạc trong nước và thế giới đã từng giảng dạy và học tập như: Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quỳnh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Điềm Phùng Thị, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Diệu, Huy Cận, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thương, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Trần Hoàn,vv...

Trường có rất nhiều học sinh đoạt giải cao ở trong các kỳ thi trong nước và quốc tế như: Hồ Đình Duẩn (giải Ba kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1978), Lê Bá Khánh Trình (vô địch kỳ thi Toán quốc tế năm 1979), Hồ Ngọc Hân (vô địch Chung kết năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2009), Đinh Anh Minh (Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 41 tại Croatia tháng 07/2010), v.v... Nhiều giáo sư đầu ngành đã từng giảng dạy ở đây như Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Lân.

Nữ sinh trường THPT Chuyên Quốc học Huế rạng người trong tà áo trắng tinh khôi là hình ảnh mà bất cứ ai một lần đến với Huế đều phải ngỡ ngàng
Một mái trường đẹp và giàu truyền thống bậc nhất cả nước
 
Bức tượng chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành được đặt trang trọng giữa sân trường để nhắc nhở bao thế hệ học trò nâng cao tinh thần hiếu học
Những hàng cây điệp anh đào đem đến cho Quốc Học cả một khoảng trời hồng xao xuyến làm bay bổng những ước mơ 
Màu hoa đã tạo thành bản sắc mà không ngôi trường nào có được, để lại nỗi nhớ đến nao lòng trong tâm hồn người đã đi xa. Mỗi độ tháng 2 về, sân trường lại đầy cánh hoa rơi – những thảm hoa quét rồi lại rụng, vương vấn dưới chân đi khiến những mối tình học trò càng thêm thi vị. 
 
 
 
 
Nụ cười của nữ sinh THPT Chuyên Quốc học Huế khiến bao chàng trai phải xao xuyến
Màu phượng đỏ chói chang lắm. Để lưu luyến mãi bước chân ai
Quốc Học là một ngôi trường nổi tiếng ở cố đô Huế, Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái giao cho ông Ngô Đình Khả làm trưởng giáo và được Toàn quyền Đông Dương ký quyết định ngày 18 tháng 11 năm 1896.

Trường đã đổi tên qua nhiều thời kỳ: École Primaire Supérieure (tức Trường Cao đẳng Tiểu học) nhưng thường gọi là Quốc Học (1896-1936), Trường Trung học Khải Định (1936-1954), Trường Trung học Ngô Đình Diệm (1955-1956), và được trở về với tên gốc vào năm 1956 cho đến nay. Tên lúc mới thành lập là "Pháp tự Quốc học Trường môn", đến nay vẫn còn bảng ghi tên đó được lưu tại nhà lưu niệm của trường.

Quốc Học là trường trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Huế. Ngay từ lúc sáng lập, giáo trình được dạy bằng tiếng Việt cùng với tiếng Pháp.[1] Hiện nay, trường được chính phủ Việt Nam chọn để xây dựng thành một trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của Việt Nam


Theo Wikipedia


Mời độc giả gửi tình cảm, kỷ niệm về ngôi trường THPT Chuyên Quốc học Huế vào ô thảo luận cuối bài viết.

Khởi Nguyên
Ảnh:Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Internet

Bình luận
vtcnews.vn