Cận cảnh trường bắn hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựThứ Ba, 18/11/2014 04:46:00 +07:00

Từ chỗ sơ khai chỉ có một vài tuyến bắn nay, Trường bắn Miếu Môn đã thành Trung tâm Huấn luyện của Bộ Quốc phòng mang tầm quốc gia và quốc tế.

Nằm ở phía Đông núi Rạng thuộc xã Đồng Tâm và xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trường bắn Miếu Môn được thành lập vào ngày 2/10/1961 là nơi để Bộ Quốc phòng làm thao trường huấn luyện. (Theo Infonet)

Nằm ở phía Đông núi Rạng thuộc xã Đồng Tâm và xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trường bắn Miếu Môn được thành lập vào ngày 2/10/1961 là nơi để Bộ Quốc phòng làm thao trường huấn luyện. (Theo Infonet)

Khán đài nhìn thẳng ra khu vực trường bắn, nơi các xạ thủ quân đội tranh tài.

Khán đài nhìn thẳng ra khu vực trường bắn, nơi các xạ thủ quân đội tranh tài.

Đội trọng tài có trung tâm điều khiển riêng ngay tại trường bắn. (Theo Infonet)

Đội trọng tài có trung tâm điều khiển riêng ngay tại trường bắn. (Theo Infonet)

Từ chỗ sơ khai chỉ có một vài tuyến bắn, đến nay, Trường bắn Miếu Môn đã được đầu tư xây dựng thành một Trung tâm huấn luyện có cơ sở hạ tầng rộng lớn, hoành tráng mang tầm khu vực với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác huấn luyện và thi đấu bộ binh, bộ binh cơ giới, đặc công, trinh sát…trong nước và quốc tế. (Theo Infonet)

Từ chỗ sơ khai chỉ có một vài tuyến bắn, đến nay, Trường bắn Miếu Môn đã được đầu tư xây dựng thành một Trung tâm huấn luyện có cơ sở hạ tầng rộng lớn, hoành tráng mang tầm khu vực với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác huấn luyện và thi đấu bộ binh, bộ binh cơ giới, đặc công, trinh sát…trong nước và quốc tế. (Theo Infonet)

Trong các ngày 15 - 17/11 tại Trường bắn Miếu Môn các xạ thủ quân đội Đông Nam Á đã tiến hành những nội dung bắn tập chuẩn bị cho ngày khai mạc chính thức Giải vào ngày 19/11. (Theo Infonet)

Trong các ngày 15 - 17/11 tại Trường bắn Miếu Môn các xạ thủ quân đội Đông Nam Á đã tiến hành những nội dung bắn tập chuẩn bị cho ngày khai mạc chính thức Giải vào ngày 19/11. (Theo Infonet)

Trong Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24), Trường bắn Miếu Môn đã chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp và giới thiệu về sự tiến bộ vượt bậc của tiềm lực quân sự Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. (Theo Infonet)

Trong Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24), Trường bắn Miếu Môn đã chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp và giới thiệu về sự tiến bộ vượt bậc của tiềm lực quân sự Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. (Theo Infonet)

Đường dẫn vào khán đài được treo cờ và hình ảnh quân đội của các nước tham dự AARM-24. (Theo Infonet)

Đường dẫn vào khán đài được treo cờ và hình ảnh quân đội của các nước tham dự AARM-24. (Theo Infonet)

Ngoài biển chỉ dẫn, BTC còn bố trí đội ngũ tiêu binh hướng dẫn đường đi cho những đoàn đến tham gia dự thi, huấn luyện...(Theo Infonet)

Ngoài biển chỉ dẫn, BTC còn bố trí đội ngũ tiêu binh hướng dẫn đường đi cho những đoàn đến tham gia dự thi, huấn luyện...(Theo Infonet)

Trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ bên trong mỗi nhà ăn. (Theo Infonet)

Trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ bên trong mỗi nhà ăn. (Theo Infonet)

Trong khuôn viên trường bắn có hệ thống hồ điều hòa lớn tạo không khí trong lành. (Theo Infonet)

Trong khuôn viên trường bắn có hệ thống hồ điều hòa lớn tạo không khí trong lành. (Theo Infonet)

Trong khuôn viên trường bắn còn có nhà thi đấu thể thao, trưng bày triển lãm... (Theo Infonet)

Trong khuôn viên trường bắn còn có nhà thi đấu thể thao, trưng bày triển lãm... (Theo Infonet)

... hay hệ thống sân vận động đầy đủ các hạng mục..(Theo Infonet)

... hay hệ thống sân vận động đầy đủ các hạng mục..(Theo Infonet)

Khán đài chính, nơi sẽ tổ chức hoạt động đồng diễn, diễu binh trong Lễ Khai mạc AARM-24. (Theo Infonet)

Khán đài chính, nơi sẽ tổ chức hoạt động đồng diễn, diễu binh trong Lễ Khai mạc AARM-24. (Theo Infonet)

Mặt sau khán đài, sảnh đón tiếp đại biểu. (Theo Infonet)

Mặt sau khán đài, sảnh đón tiếp đại biểu. (Theo Infonet)

Mỗi quốc gia tham dự được bố trí chỗ ngồi cho các vận động viên, đại biểu ngay trước khán đài. (Theo Infonet)

Mỗi quốc gia tham dự được bố trí chỗ ngồi cho các vận động viên, đại biểu ngay trước khán đài. (Theo Infonet)

Bình luận
vtcnews.vn