Cận cảnh trực thăng huyền thoại UH-1 của Mỹ tại Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 30/01/2015 05:42:00 +07:00

UH-1 là máy bay trực thăng đa năng do hãng Bell (Mỹ) chế tạo, loại máy bay này được Mỹ sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam và hiện đang được trưng bày

Đây là loại trực thăng quân sự đa năng, nổi tiếng vì được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey. (Theo Infonet)

Đây là loại trực thăng quân sự đa năng, nổi tiếng vì được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey. (Theo Infonet)

UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 trong quân đội Mỹ. Chiếc máy bay được sử dụng vào năm 1959 và đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1  Iroquois. Chiếc cuối cùng xuất xưởng năm 1976 với hơn 16.000 chiếc được sản xuất. (Theo Infonet)

UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 trong quân đội Mỹ. Chiếc máy bay được sử dụng vào năm 1959 và đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1 Iroquois. Chiếc cuối cùng xuất xưởng năm 1976 với hơn 16.000 chiếc được sản xuất. (Theo Infonet)

Máy bay trực thăng UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. (Theo Infonet)

Máy bay trực thăng UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. (Theo Infonet)

Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người, độ bay cao lớn nhất là 3.600m, thời gian bay thực tế 2h15ph, tầm bay xa nhất 512km. (Theo Infonet)

Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người, độ bay cao lớn nhất là 3.600m, thời gian bay thực tế 2h15ph, tầm bay xa nhất 512km. (Theo Infonet)

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, trực thăng UH-1 một thời đã đóng vai trò chủ lực trong chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ với hình ảnh những chiếc UH-1 bay rợp bầu trời miền Nam. (Theo Infonet)

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, trực thăng UH-1 một thời đã đóng vai trò chủ lực trong chiến thuật “trực thăng vận” của Mỹ với hình ảnh những chiếc UH-1 bay rợp bầu trời miền Nam. (Theo Infonet)

Là loại trực thăng đa năng có thể gắn 2 khẩu súng 6 nòng với 12.000 viên đạn, bên 2 cánh treo 14 quả tên lửa để trở thành một trực thăng vũ trang yểm trợ hỏa lực lợi hại trên không. Khi tháo súng ra, nó có thể trở thành một trực thăng chở quân hoặc cứu thương. (Theo Infonet)

Là loại trực thăng đa năng có thể gắn 2 khẩu súng 6 nòng với 12.000 viên đạn, bên 2 cánh treo 14 quả tên lửa để trở thành một trực thăng vũ trang yểm trợ hỏa lực lợi hại trên không. Khi tháo súng ra, nó có thể trở thành một trực thăng chở quân hoặc cứu thương. (Theo Infonet)

Khoảng 7000 chiếc trực thăng UH-1 được Mỹ triển khai trong Chiến tranh Việt Nam. Sau 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thu được 50 chiếc UH-1 còn nguyên vẹn của Mỹ và sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau này, đặc biệt là chiến dịch bảo vệ biên giới Tổ quốc 1975-1979. (Theo Infonet)

Khoảng 7000 chiếc trực thăng UH-1 được Mỹ triển khai trong Chiến tranh Việt Nam. Sau 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thu được 50 chiếc UH-1 còn nguyên vẹn của Mỹ và sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau này, đặc biệt là chiến dịch bảo vệ biên giới Tổ quốc 1975-1979. (Theo Infonet)

Ngay từ khi quân Khmer đỏ mở cuộc tấn công biên giới Tây Nam nước ta, các trực thăng UH-1 tham gia hỗ trợ hỏa lực những trận đánh đầu tiên tới cuộc chiến bảo vệ nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng...(Theo Infonet)

Ngay từ khi quân Khmer đỏ mở cuộc tấn công biên giới Tây Nam nước ta, các trực thăng UH-1 tham gia hỗ trợ hỏa lực những trận đánh đầu tiên tới cuộc chiến bảo vệ nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng...(Theo Infonet)

UH-1 gắn với Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 917 đã lập nhiều chiến công bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện truy quét Phun Rô ở Tây Nguyên, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, bay phục vụ khai thác dầu khí….(Theo Infonet)

UH-1 gắn với Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 917 đã lập nhiều chiến công bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện truy quét Phun Rô ở Tây Nguyên, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, bay phục vụ khai thác dầu khí….(Theo Infonet)

Máy bay trực thăng vũ trang UH-1A số 027  Iroquois (Theo Infonet)

Máy bay trực thăng vũ trang UH-1A số 027 Iroquois (Theo Infonet)

Súng minigan của các xạ thủ máy bay UH-1 dùng trong chiến đấu. (Theo Infonet)

Súng minigan của các xạ thủ máy bay UH-1 dùng trong chiến đấu. (Theo Infonet)

Phi công Nguyễn Đình Khoa, người đã bay gần 1000 giờ trên máy bay UH-1A lập công xuất sắc, được Nhà nước Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 20/12/1979. (Theo Infonet)

Phi công Nguyễn Đình Khoa, người đã bay gần 1000 giờ trên máy bay UH-1A lập công xuất sắc, được Nhà nước Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 20/12/1979. (Theo Infonet)

và hình ảnh UH-1 của Không quân Việt Nam. (Theo Infonet)

và hình ảnh UH-1 của Không quân Việt Nam. (Theo Infonet)

Bình luận
vtcnews.vn