Cận cảnh thông xe cầu vượt thép 'khủng' ở thủ đô

Thời sựThứ Hai, 18/01/2016 04:45:00 +07:00

UBND TP Hà Nội vừa chính thức thông xe dự án án “Cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên” và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần t

(VTC  News) – UBND TP Hà Nội vừa chính thức thông xe dự án “Cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên” và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên được UBND TP Hà Nội phê duyệt với quy mô. cầu vượt trực thông 6 làn xe cơ giới (3 làn hướng đường Nguyễn Văn Linh - đường 5 kéo dài. Tổng chiều dài cầu vượt 809,7m, trong đó cầu chính 310m, đoạn dẫn 499,7m).
Cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên được UBND TP Hà Nội phê duyệt với quy mô. cầu vượt trực thông 6 làn xe cơ giới (3 làn hướng đường Nguyễn Văn Linh - đường 5 kéo dài. Tổng chiều dài cầu vượt 809,7m, trong đó cầu chính 310m, đoạn dẫn 499,7m).Đây là công trình hiện đại giúp giảm ùn tắc giao thông cũng như tạo điểm nhấn kiến trúc ở khu vực cửa ngõ Thủ đô
 
Với 6 làn xe chạy, tốc độ thiết kế của cầu vượt hướng Đông Trù - Nguyễn Văn Linh và đường nội đô hai bên cầu vượt khác nhau (trên cầu vượt là 80km/giờ, còn đường nội đô phía dưới là 50km/giờ). Tổng đầu tư là 2.847 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 5/2015, và hoàn thành chỉ sau 8 tháng thi công, vượt tiến độ dự kiện 5 tháng.
Với 6 làn xe chạy, tốc độ thiết kế của cầu vượt hướng Đông Trù - Nguyễn Văn Linh và đường nội đô hai bên cầu vượt khác nhau (trên cầu vượt là 80km/giờ, còn đường nội đô phía dưới là 50km/giờ). Tổng đầu tư là 2.847 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 5/2015, và hoàn thành chỉ sau 8 tháng thi công, vượt tiến độ dự kiện 5 tháng. 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm vừa qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a>, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội luôn chú trọng huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tâng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, mà trọng tâm là hệ thống hạ tầng giao thông. Qua đó đã góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm vừa qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội luôn chú trọng huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tâng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, mà trọng tâm là hệ thống hạ tầng giao thông. Qua đó đã góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. 
Sau khi thông cầu, bắt đầu từ 11 giờ các phương tiện lưu thông qua nút giao trung tâm quận Long Biên theo hướng dẫn mới của Sở GTVT Hà Nội. Cụ thể, các phương tiện lưu thông theo hướng đi thẳng từ cầu Đông Trù đến Quốc lộ 5 và ngược lại lưu thông qua Cầu vượt Trung tâm quận Long Biên.
Sau khi thông cầu, bắt đầu từ 11h các phương tiện có thể lưu thông qua nút giao trung tâm quận Long Biên theo hướng dẫn mới của Sở GTVT Hà Nội. Cụ thể, các phương tiện lưu thông theo hướng đi thẳng từ cầu Đông Trù đến Quốc lộ 5 và ngược lại lưu thông qua Cầu vượt Trung tâm quận Long Biên. 
Các phương tiện như <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >xe co</a>ntainer, xe có tải trọng trên 10 tấn lưu thông từ Quốc lộ 5 có nhu cầu hướng trung tâm Hà Nội hoặc Cầu Chui đi theo hướng nút giao Quốc lộ 5 – Vành đai 3 trên cao đi cầu Thanh Trì hoặc nút giao Quốc lộ 5 - Vành đai 3 trên cao đi Quốc lộ 18.
Các phương tiện như xe container, xe có tải trọng trên 10 tấn lưu thông từ Quốc lộ 5 có nhu cầu hướng trung tâm Hà Nội hoặc Cầu Chui đi theo hướng nút giao Quốc lộ 5 – Vành đai 3 trên cao đi cầu Thanh Trì hoặc nút giao Quốc lộ 5 - Vành đai 3 trên cao đi Quốc lộ 18. 
Tất cả phương tiện giao thông còn lại lưu thông từ Quốc lộ 5 đi trung tâm thành phố hoặc Cầu Chui đi theo hướng đường Nguyễn Văn Linh – đường Việt Hưng – đường 30m (ngõ 78 Ngô Gia Tự) – đường Ngô Gia Tự - Cầu Chui hoặc cầu Đuống.
Tất cả phương tiện giao thông còn lại lưu thông từ Quốc lộ 5 đi trung tâm thành phố hoặc Cầu Chui đi theo hướng đường Nguyễn Văn Linh – đường Việt Hưng – đường 30m (ngõ 78 Ngô Gia Tự) – đường Ngô Gia Tự - Cầu Chui hoặc cầu Đuống. 
Các hướng giao thông khác qua khu vực nút giao Cầu Chui lưu thông bình thường theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo, sơn kẻ đèn tín hiện giao thông tại khu vực nút giao.
Các hướng giao thông khác qua khu vực nút giao Cầu Chui lưu thông bình thường theo hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo, sơn kẻ đèn tín hiện giao thông tại khu vực nút giao. 
Nút giao Trung tâm quận Long Biên là khu vực thường xuyên ùn tắc kéo dài. Để giải quyết tình trạng đó, tháng 5/2014, Hà Nội chính thức khởi công cầu vượt bắc qua nút giao Trung tâm quận Long Biên có chiều dài khoảng 800m, với 6 làn xe cơ giới đi từ đường 5 sang đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Đông Trù ra sân bay quốc tế Nội Bài.
Nút giao Trung tâm quận Long Biên là khu vực thường xuyên ùn tắc kéo dài. Để giải quyết tình trạng đó, tháng 5/2014, Hà Nội chính thức khởi công cầu vượt bắc qua nút giao Trung tâm quận Long Biên có chiều dài khoảng 800m, với 6 làn xe cơ giới đi từ đường 5 sang đường Nguyễn Văn Linh qua cầu Đông Trù ra sân bay quốc tế Nội Bài. 
Việc sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ giảm ách tắc tại nút giao trung tâm quận Long Biên và khai thác hiệu quả, đồng bộ tuyến đường 5 kéo dài.
Việc sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ giảm ách tắc tại nút giao trung tâm quận Long Biên và khai thác hiệu quả, đồng bộ tuyến đường 5 kéo dài. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn