Cận cảnh tàu cảnh sát biển Ấn Độ ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 14/10/2014 01:47:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu hệ thống thiết bị kiểm soát ô nhiễm, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, tàu CSB Ấn Độ SAMUDRA PAHEREDAR được ví như vị cứu tinh trên biển.

(VTC News) - Sở hữu hệ thống thiết bị kiểm soát ô nhiễm, ngăn ngừa ô nhiễm tràn dầu, tàu CSB Ấn Độ SAMUDRA PAHEREDAR được ví như vị cứu tinh trên biển.

Sáng 14/10, tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ mang tên SAMUDRA PAHEREDAR cùng 122 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 3 ngày.

Tàu Ấn Độ, cảnh sát biển, bảo vệ bờ biển, Đà Nẵng, tuần duyên
Sáng 14/10, tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ mang tên SAMUDRA PAHEREDAR cùng 122 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) 

Sự kiện được đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đón tiếp ngay tại chân cầu cảng.

Về phía Ấn Độ có Đại tá M.Sri Kumar, Tuỳ viên quân sự, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; Đại tá Sanatan Jena, Chỉ huy tàu; cùng nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Tàu Ấn Độ, cảnh sát biển, bảo vệ bờ biển, Đà Nẵng, tuần duyên
Lễ đón ngay tại chân cầu cảng 

Sau các nghi thức đón tiếp, các bên đã có buổi họp báo trên tàu nhằm công bố những hoạt động của tàu và thủy thủ đoàn trong thời gian lưu lại Đà Nẵng.

Tàu Cảnh sát biển tuần tra SAMUDRA PAHEREDAR mang số hiệu CG 202 co chiều dài 95m ; Trọng tải 1.500 tấn, lượng giãn nước hơn 3.100 tấn. Tàu có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ô nhiễm trên biển, ngăn ngừa ô nhiễm biển do sự cố tràn dầu trên biển, tàu được trang bị hệ thống cần cẩu đa năng cũng như các thiết bị kiểm soát nghiêm ngặt trên boong tàu. Không chỉ vậy, tàu còn được trang bị một bể chứa dầu phục hồi để phục vụ hoạt động kiểm soát ô nhiễm tràn dầu trên biển.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị một khẩu pháo 30mm trong cung phí mũi tàu cùng sân bay trực thăng phía đuôi tàu giúp tàu có thể mở rộng hoạt động cũng như sức mạnh tự vệ khi cần thiết.

Tàu Ấn Độ, cảnh sát biển, bảo vệ bờ biển, Đà Nẵng, tuần duyên
Hệ thống điều khiển trên tàu SAMUDRA PAHEREDAR 

Đây là lần thứ ba tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm và giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam. Chuyến thăm Đà Nẵng lần này nhằm góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ “đối tác chiến lược” giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Dự kiến tàu sẽ rời Đà Nẵng vào chiều ngày 16/10/2014 và sẽ có hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển, trình diễn sử dụng trang thiết bị kiểm soát ô nhiễm trên tàu giữa lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn