Cận cảnh phố có giá nhà trung bình hơn 490 tỷ

Kinh tếThứ Năm, 02/02/2017 16:07:00 +07:00

Với mức giá trung bình 17 triệu bảng (hơn 490 tỷ đồng), một căn hộ ở phố Eaton Square (Luân Đôn) khiến nhiều đại gia cũng phải choáng váng.

Eaton Square được đánh giá là con phố có giá nhà đắt nhất ở Anh và xứ Wales. Con phố này chỉ có 15 căn nhà nhưng giá một căn hộ trung bình là 16,944 triệu bảng Anh - mức giá này đã tăng mạnh so với trước đây.

Westminster và Kensington đứng ở vị trí 2 và 3 trong danh sách những nơi có giá nhà đắt nhất ở Anh. Chelsea đứng thứ ở vị trí thứ 4.

Từng có căn hộ ở Eaton Square được bán với giá 10,5 triệu bảng Anh. Bên trong căn hộ có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, lò sưởi dưới đá cẩm thạch, phòng nghe nhạc với hệ thống âm thanh ấn tượng.

ho 6

Eaton Square là con phố thuộc quận Belgravia, Luân Đôn (Anh)

ho 7

Giá căn hộ trung bình ở Eaton Square là 17 triệu bảng Anh

ho 8

Mức giá cao ngất ngưỡng này gấp 3 lần giá nhà ở khu vực ngoại ô Luân Đôn

ho 4

Con phố này là nơi có cảnh quan yên tĩnh, nhà quy hoạch đẹp và cây xanh

ho 2

Tòa nhà đầu tiên được xây dựng trên phố này là năm 1827

ho 1

Nhiều đại gia nước ngoài cũng tìm mua căn hộ ở đây

ho 5

Con đường trên phố rộng rãi và sạch sẽ

ho 10

Từng có căn hộ được bán ra ở đây gần 11 triệu bảng Anh

ho 9

Đây là căn hộ 2 tầng, 3 phòng ngủ

Nghi Dung (Theo TG)
Bình luận
vtcnews.vn