Cận cảnh phá dỡ trạm trung chuyển xe buýt lớn nhất Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 22/11/2014 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Một trong những trạm trung chuyển xe buýt lớn nhất Hà Nội đã được phá dỡ để phục vụ thi công trụ cầu nhà ga số 8 đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.

Sau gần 10 năm hoạt động, trạm trung chuyển Cầu Giấy đã chính thức dừng hoạt động từ ngày 16/11, để tổ chức phân luồng giao thông tại nút giao Cầu Giấy – Kim Mã phục vụ thi công trụ cầu nhà ga số 8 đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.

Sau gần 10 năm hoạt động, trạm trung chuyển Cầu Giấy đã chính thức dừng hoạt động từ ngày 16/11, để tổ chức phân luồng giao thông tại nút giao Cầu Giấy – Kim Mã phục vụ thi công trụ cầu nhà ga số 8 đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.

Sáng nay (22/11), Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đã được phá dỡ.

Sáng nay (22/11), Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đã được phá dỡ.

Tuy nhiên, một số người dân chưa nắm được thông tin này nên vẫn đến điểm trung chuyển này để đợi xe như trước đây.

Tuy nhiên, một số người dân chưa nắm được thông tin này nên vẫn đến điểm trung chuyển này để đợi xe như trước đây.

Công việc phá dỡ được tiến hành từ sáng sớm.

Công việc phá dỡ được tiến hành từ sáng sớm.

Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy được xem là điểm kết nối các tuyến xe buýt lớn nhất của Thủ đô Hà Nội. Trạm trung chuyển này được đặt trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải.

Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy được xem là điểm kết nối các tuyến xe buýt lớn nhất của Thủ đô Hà Nội. Trạm trung chuyển này được đặt trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải.

Các công nhân phá dỡ trạm trung chuyển xe buýt đã tồn tại gần 10 năm để phục vụ việc thi công nhà ga số tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Các công nhân phá dỡ trạm trung chuyển xe buýt đã tồn tại gần 10 năm để phục vụ việc thi công nhà ga số tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Đây là điểm trung chuyển xe buýt đầu tiên của Hà Nội, việc ngừng hoạt động đã ảnh hưởng phần nào tới thói quen của nhiều người đi xe buýt thường xuyên ở đây.

Đây là điểm trung chuyển xe buýt đầu tiên của Hà Nội, việc ngừng hoạt động đã ảnh hưởng phần nào tới thói quen của nhiều người đi xe buýt thường xuyên ở đây.

Theo kế hoạch phân luồng giao thông của Sở GTVT, xe buýt lưu thông trên tuyến đường Cầu Giấy (đoạn qua cổng Trường đại học Giao thông vận tải) đi theo hướng Cầu Giấy - Kim Mã, trên làn đường rộng 15m sát cổng trường.

Theo kế hoạch phân luồng giao thông của Sở GTVT, xe buýt lưu thông trên tuyến đường Cầu Giấy (đoạn qua cổng Trường đại học Giao thông vận tải) đi theo hướng Cầu Giấy - Kim Mã, trên làn đường rộng 15m sát cổng trường.

Máy móc được huy động để phá dỡ 1 trong những trạm trung chuyển xe buýt lớn nhất Hà Nội.

Máy móc được huy động để phá dỡ 1 trong những trạm trung chuyển xe buýt lớn nhất Hà Nội.

Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) sẽ được chuyển sang vỉa hè trước tường rào ĐH Giao thông Vận tải. (Ảnh: Minh Chiến)

Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) sẽ được chuyển sang vỉa hè trước tường rào ĐH Giao thông Vận tải. (Ảnh: Minh Chiến)

Bình luận
vtcnews.vn