Cận cảnh những ca phẫu thuật thẩm mỹ kinh điển

Sức khỏeThứ Hai, 30/12/2013 11:27:00 +07:00

(VTC News) - Ca phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu tiên được thực hiện cách đây gần 100 năm. (Thùy Minh)

Tái tạo mí mắt: Năm 1916, người lính thủy Walter Yeo đã mất cả mí mắt trên và bọng mắt dưới do chấn thương nghiêm trọng trong chiến tranh. Năm 1917, Walter được bác sĩ Harold Gillies - Bệnh viện Queen Mary(Anh)sử dụng phương pháp cấy ghép da để tạo hình mí mắt mới nhờ một lớp mặt nạ da ghép quanh khu vực mắt.

Tái tạo mí mắt: Năm 1916, người lính thủy Walter Yeo đã mất cả mí mắt trên và bọng mắt dưới do chấn thương nghiêm trọng trong chiến tranh. Năm 1917, Walter được bác sĩ Harold Gillies - Bệnh viện Queen Mary(Anh)sử dụng phương pháp cấy ghép da để tạo hình mí mắt mới nhờ một lớp mặt nạ da ghép quanh khu vực mắt.

Ứng dụng thẩm mỹ cấy ghép cuống: Willie Vicarage cũng là một trong những chiến sĩ bị chấn thương nghiêm trọng trong chiến tranh năm 1916. Lúc đó, thuốc kháng sinh chưa ra đời, nhưng bác sĩ Gillies đã phát minh ra công nghệ cấy ghép cuống. Bác sĩ sử dụng một vạt da lấy từ ngực hoặc trán sau đó ghép vào bộ phận bị thương. Vạt da này được gắn liền với một chiếc ống có chức năng cung cấp máu và giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhiễm trùng xảy ra.

Ứng dụng thẩm mỹ cấy ghép cuống: Willie Vicarage cũng là một trong những chiến sĩ bị chấn thương nghiêm trọng trong chiến tranh năm 1916. Lúc đó, thuốc kháng sinh chưa ra đời, nhưng bác sĩ Gillies đã phát minh ra công nghệ cấy ghép cuống. Bác sĩ sử dụng một vạt da lấy từ ngực hoặc trán sau đó ghép vào bộ phận bị thương. Vạt da này được gắn liền với một chiếc ống có chức năng cung cấp máu và giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhiễm trùng xảy ra.

Phẫu thuật mũi: Ca phẫu thuật mũi đầu tiên cũng do bác sĩ Harold Gillies thực hiện.   Tháng 1/1917, Trung úy William M. Spreckley trong tình trạng bị thương nặng ở mũi. Anh đã được bác sĩ Gillies phẫu thuật ghép lại mũi. Phải hơn 3,5  năm sau, Spreckley mới hồi phục hoàn toàn.

Phẫu thuật mũi: Ca phẫu thuật mũi đầu tiên cũng do bác sĩ Harold Gillies thực hiện. Tháng 1/1917, Trung úy William M. Spreckley trong tình trạng bị thương nặng ở mũi. Anh đã được bác sĩ Gillies phẫu thuật ghép lại mũi. Phải hơn 3,5 năm sau, Spreckley mới hồi phục hoàn toàn.

Phẫu thuật hút mỡ lần đầu tiên được thực hiện: Tháng 2/1926, một người mẫu trẻ tuổi người Pháp Mademoiselle Geoffre đã nhờ cậy đến một bác sỹ phẫu thuật để hút mỡ cho đôi chân của mình. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không thành công khi các vết khâu bị hoại tử và cô gái buộc phải cắt cụt đôi chân của mình.

Phẫu thuật hút mỡ lần đầu tiên được thực hiện: Tháng 2/1926, một người mẫu trẻ tuổi người Pháp Mademoiselle Geoffre đã nhờ cậy đến một bác sỹ phẫu thuật để hút mỡ cho đôi chân của mình. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không thành công khi các vết khâu bị hoại tử và cô gái buộc phải cắt cụt đôi chân của mình.

Phụ nữ đầu tiên nâng ngực: Năm 1962, bà nội trợ Timmie Jean Lindsey sống tại Texas, Mỹ là người đầu tiên thử nghiệm công nghệ nâng ngực bằng silicon.

Phụ nữ đầu tiên nâng ngực: Năm 1962, bà nội trợ Timmie Jean Lindsey sống tại Texas, Mỹ là người đầu tiên thử nghiệm công nghệ nâng ngực bằng silicon.

Đây là công nghệ do bác sỹ Frank Gerow người Canada tại Bệnh viện Jefferson Davis kết hợp với bác sĩ Thomas Cronin phát triển công nghệ nâng ngực cho những phụ nữ cảm thấy tự ti về bộ ngực lép kẹp sau khi sinh con.

Đây là công nghệ do bác sỹ Frank Gerow người Canada tại Bệnh viện Jefferson Davis kết hợp với bác sĩ Thomas Cronin phát triển công nghệ nâng ngực cho những phụ nữ cảm thấy tự ti về bộ ngực lép kẹp sau khi sinh con.

Phẫu thuật dương vật nhân tạo: lần đầu tiên được tiến hành vào năm 1946 cho người đàn ông tên là Michael Dillon do Tiến sĩ Harold Gillies thực hiện. Dillon đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật trong suốt gần 4 năm. Đây là một trong những bước tiến lớn trong y học.

Phẫu thuật dương vật nhân tạo: lần đầu tiên được tiến hành vào năm 1946 cho người đàn ông tên là Michael Dillon do Tiến sĩ Harold Gillies thực hiện. Dillon đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật trong suốt gần 4 năm. Đây là một trong những bước tiến lớn trong y học.

Ghép toàn bộ khuôn mặt đầu tiên trên thế giới: Tháng 11/2005, Isabelle Dinoire, 38 tuổi, người Pháp đã trải qua ca ghép mặt sau khi bị một con chó tấn công làm phần cằm, mũi bị xé nát, trơ cả xương. Ca phẫu thuật diễn ra trong 15 giờ với sự tham gia của 50 chuyên gia để cấy ghép mũi, môi và cằm do 1 người chết hiến tặng cho Dinoire.

Ghép toàn bộ khuôn mặt đầu tiên trên thế giới: Tháng 11/2005, Isabelle Dinoire, 38 tuổi, người Pháp đã trải qua ca ghép mặt sau khi bị một con chó tấn công làm phần cằm, mũi bị xé nát, trơ cả xương. Ca phẫu thuật diễn ra trong 15 giờ với sự tham gia của 50 chuyên gia để cấy ghép mũi, môi và cằm do 1 người chết hiến tặng cho Dinoire.

Bình luận
vtcnews.vn