Cận cảnh mưa đá 'khủng' phá hàng nghìn mái nhà

Thời sựThứ Năm, 28/03/2013 07:30:00 +07:00

Theo thống kê, trận mưa đá tại huyện Mường Khương (Lai Châu) đã làm hàng nghìn mái nhà thủng và khiến 16 người nhập viện. (Theo VnExpress)

Mưa đá xuất hiện lúc 0h50 đến 1h10 sớm 27/3 tại 3 huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai. (Ảnh VNE)

Mưa đá xuất hiện lúc 0h50 đến 1h10 sớm 27/3 tại 3 huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai. (Ảnh VNE)

Những viên đá to bằng cả nắm đấm rơi xuống hàng nghìn ngôi nhà, rồi phủ kín giường ngủ. (Ảnh VNE)

Những viên đá to bằng cả nắm đấm rơi xuống hàng nghìn ngôi nhà, rồi phủ kín giường ngủ. (Ảnh VNE)

Đá được thu dọn lại thành đống ở góc nhà. (Ảnh VNE)

Đá được thu dọn lại thành đống ở góc nhà. (Ảnh VNE)

Những hạt mưa đá khủng được người dân nhặt lại. (Ảnh Dân Việt)

Những hạt mưa đá khủng được người dân nhặt lại. (Ảnh Dân Việt)

Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 4 - 6cm, nhiều hạt đá to bằng hoặc lớn hơn chiếc bát con.(Ảnh Dân Việt)

Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 4 - 6cm, nhiều hạt đá to bằng hoặc lớn hơn chiếc bát con.(Ảnh Dân Việt)

Tại thị trấn Mường Khương và 11 xã của huyện, các mái nhà lợp ngói đều bị vỡ hết.(Ảnh VNE)

Tại thị trấn Mường Khương và 11 xã của huyện, các mái nhà lợp ngói đều bị vỡ hết.(Ảnh VNE)

Nhiều nhà lợp bằng mái tôn còn bị đổ sập, đồ đạc vỡ tan. (Ảnh VNE)

Nhiều nhà lợp bằng mái tôn còn bị đổ sập, đồ đạc vỡ tan. (Ảnh VNE)

Có nhà bị lốc bay cả mái. Huyện Mường Khương đang tập trung lực lượng xuống các xã để thống kê thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh VNE)

Có nhà bị lốc bay cả mái. Huyện Mường Khương đang tập trung lực lượng xuống các xã để thống kê thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh VNE)

Bình luận
vtcnews.vn