Cận cảnh máy bay vận tải hàng 'siêu trường' của Airbus

XeThứ Ba, 16/09/2014 09:35:00 +07:00

Vận tải cơ đặc biệt Beluga có hình dạng cá voi lưng gù khổng lồ với khoang chứa hàng có thể tích 1.410 m3, hiện là máy bay vận tải hàng 'siêu trường' của Airbus

Tên chính thức của siêu máy bay vận tải này trên hồ sơ đăng kiểm là A300-600ST Super Transporter.

Tên chính thức của siêu máy bay vận tải này trên hồ sơ đăng kiểm là A300-600ST Super Transporter.

Nhìn từ xa, chiếc máy bay có hình dạng như một con cá voi lưng gù khổng lồ có tên gọi Beluga. Vì vậy, tên giao dịch được in lên thân máy bay là Beluga

Nhìn từ xa, chiếc máy bay có hình dạng như một con cá voi lưng gù khổng lồ có tên gọi Beluga. Vì vậy, tên giao dịch được in lên thân máy bay là Beluga

Sải cánh 44,84m, thân dài 56,15m, Beluga không phải quá 'to cao' so với các máy bay dòng Airbus. Tuy nhiên thiết kế đặc biệt khiến khoang vận tải của Beluga có thể tích lên đến 1.410m3

Sải cánh 44,84m, thân dài 56,15m, Beluga không phải quá 'to cao' so với các máy bay dòng Airbus. Tuy nhiên thiết kế đặc biệt khiến khoang vận tải của Beluga có thể tích lên đến 1.410m3

Dùng cho mục đích vận tải đặc biệt, nên cánh đuôi và cánh tà cũng như động cơ của Beluga rất đặc biệt so với máy bay thông thường.

Dùng cho mục đích vận tải đặc biệt, nên cánh đuôi và cánh tà cũng như động cơ của Beluga rất đặc biệt so với máy bay thông thường.

Khoang máy bay được tận dụng tối đa để có thể tích chứa đồ lớn nhất. Trọng lượng tối đa Beluga có thể chở một vật thể nguyên khối là 47 tấn.

Khoang máy bay được tận dụng tối đa để có thể tích chứa đồ lớn nhất. Trọng lượng tối đa Beluga có thể chở một vật thể nguyên khối là 47 tấn.

Beluga mở cửa khoang trước để một đoạn module thân máy bay được đưa vào vị trí chằng buộc trước khi bay.

Beluga mở cửa khoang trước để một đoạn module thân máy bay được đưa vào vị trí chằng buộc trước khi bay.

Phần đuôi của một chiếc máy bay cũng lọt vừa thân Beluga. Đây là cách mà Airbus vận chuyển các cấu kiện máy bay đi khắp thế giới.

Phần đuôi của một chiếc máy bay cũng lọt vừa thân Beluga. Đây là cách mà Airbus vận chuyển các cấu kiện máy bay đi khắp thế giới.

Với tầm bay khoảng 4000km, Beluga chỉ phù hợp cho những chặng bay trung bình, trong phạm vi một châu lục.

Với tầm bay khoảng 4000km, Beluga chỉ phù hợp cho những chặng bay trung bình, trong phạm vi một châu lục.

Phần đầu của chiếc Airbus A350 đang được chất lên Beluga để di chuyển từ Tây Ba Nha tới Anh.

Phần đầu của chiếc Airbus A350 đang được chất lên Beluga để di chuyển từ Tây Ba Nha tới Anh.

Beluga cũng được cho thuê khi có nhu cầu. Vào năm 1999, nó từng chuyên chở bức tranh khổng lồ mang tên 'Liberty Leading the People' từ Paris tới Tokyo để tham dự triển lãm.

Beluga cũng được cho thuê khi có nhu cầu. Vào năm 1999, nó từng chuyên chở bức tranh khổng lồ mang tên 'Liberty Leading the People' từ Paris tới Tokyo để tham dự triển lãm.

Đôi lúc, Beluga được dùng để chuyên chở những chiếc trực thăng quân sự cần phải về căn cứ để bảo trì.

Đôi lúc, Beluga được dùng để chuyên chở những chiếc trực thăng quân sự cần phải về căn cứ để bảo trì.

Hiện chỉ có 5 chiếc Beluga trên thế giới. Tất cả được điều hành bởi một công ty vận tải trực thuộc hãng Airbus

Hiện chỉ có 5 chiếc Beluga trên thế giới. Tất cả được điều hành bởi một công ty vận tải trực thuộc hãng Airbus

Mỗi chiếc đều được đánh số phía trước mũi như thế này, để dễ nhận dạng từ xa.

Mỗi chiếc đều được đánh số phía trước mũi như thế này, để dễ nhận dạng từ xa.

Chiếc Beluga số 3 này cũng tham dự một số cuộc triển lãm hàng không.

Chiếc Beluga số 3 này cũng tham dự một số cuộc triển lãm hàng không.

Người dân tại vùng Toulouse (Pháp), nơi đặt trụ sở của Airbus, thường xuyên được chứng kiến Beluga hoạt động.

Người dân tại vùng Toulouse (Pháp), nơi đặt trụ sở của Airbus, thường xuyên được chứng kiến Beluga hoạt động.

Sự xuất hiện của Beluga ở bất cứ sân bay nào cũng gây chú ý cho cả hành khách lẫn giới kỹ thuật hàng không.

Sự xuất hiện của Beluga ở bất cứ sân bay nào cũng gây chú ý cho cả hành khách lẫn giới kỹ thuật hàng không.

Bình luận
vtcnews.vn