Cận cảnh máy bay 2 chỗ giá 5 tỷ xuất hiện ở miền Tây

Thời sựThứ Tư, 01/07/2015 02:42:00 +07:00

Tại tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện 2 máy bay hạng nhẹ trị giá hàng tỷ đồng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long tại TP Cần Thơ từ ngày 27/6 đến 3/7, một doanh nghiệp ở Hà Nội mang đến miền Tây 4 chiếc máy bay loại 2 chỗ ngồi.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long tại TP Cần Thơ từ ngày 27/6 đến 3/7, một doanh nghiệp ở Hà Nội mang đến miền Tây 4 chiếc máy bay loại 2 chỗ ngồi.

Trong đó, 2 chiếc trưng bày tại khu hội chợ gần trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (Cần Thơ); 2 chiếc còn lại đậu tại sân bay Cần Thơ. Trong ảnh là trực thăng Rotor Way A600 trị giá 5 tỷ đồng, nặng 680 kg, do Mỹ sản xuất.

Trong đó, 2 chiếc trưng bày tại khu hội chợ gần trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (Cần Thơ); 2 chiếc còn lại đậu tại sân bay Cần Thơ. Trong ảnh là trực thăng Rotor Way A600 trị giá 5 tỷ đồng, nặng 680 kg, do Mỹ sản xuất.

Máy bay cánh thẳng ATC 321 Faeta trị giá 4 tỷ đồng, nặng 472,5 kg (gồm cả hệ thống cứu trợ), do Cộng hòa Czech sản xuất.

Máy bay cánh thẳng ATC 321 Faeta trị giá 4 tỷ đồng, nặng 472,5 kg (gồm cả hệ thống cứu trợ), do Cộng hòa Czech sản xuất.

Bên trong buồng lái của chiếc ATC 321 Faeta. Máy bay này có độ sải cánh 9,6 m, chiều dài thân 6,2 m, cao 2 m.

Bên trong buồng lái của chiếc ATC 321 Faeta. Máy bay này có độ sải cánh 9,6 m, chiều dài thân 6,2 m, cao 2 m.

ATC 321 có tốc độ bay nhanh nhất là 295 km/h, chậm nhất 64 km/h. Loại này dùng xăng không chì có chỉ số octan tối thiểu RON 90, thùng xăng chứa 100 lít nhiên liệu và tầm bay 1.000 km/4 giờ.

ATC 321 có tốc độ bay nhanh nhất là 295 km/h, chậm nhất 64 km/h. Loại này dùng xăng không chì có chỉ số octan tối thiểu RON 90, thùng xăng chứa 100 lít nhiên liệu và tầm bay 1.000 km/4 giờ.

Buồng lái của trực thăng Roror Way A600. Máy bay này dài 8,89 m (tính luôn cánh quạt chính và cánh quạt đuôi), cao 2,54 m, rộng 1,9 m.

Buồng lái của trực thăng Roror Way A600. Máy bay này dài 8,89 m (tính luôn cánh quạt chính và cánh quạt đuôi), cao 2,54 m, rộng 1,9 m.

Thùng xăng của máy bay 2 chỗ ngồi này chứa được 64 lít nhiên liệu, tầm bay 289 km/2 giờ. Trong tuần lễ trưng bày máy bay tại Cần Thơ, một số khách mời sẽ được bay trải nghiệm cùng với phi công của đơn vị. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đào tạo phi công hạng nhẹ, cho thuê máy bay, bay tham quan, dịch vụ cứu hộ...

Thùng xăng của máy bay 2 chỗ ngồi này chứa được 64 lít nhiên liệu, tầm bay 289 km/2 giờ. Trong tuần lễ trưng bày máy bay tại Cần Thơ, một số khách mời sẽ được bay trải nghiệm cùng với phi công của đơn vị. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đào tạo phi công hạng nhẹ, cho thuê máy bay, bay tham quan, dịch vụ cứu hộ...

Trực thăng có thể đáp trên mặt sân khoảng 20 x 20 m.

Trực thăng có thể đáp trên mặt sân khoảng 20 x 20 m.

Ống xả của trực thăng to hơn bắp chân người lớn.

Ống xả của trực thăng to hơn bắp chân người lớn.

Động cơ của Roror Way A600 có thể dùng xăng A92 hoặc A95, nên rất tiện lợi.

Động cơ của Roror Way A600 có thể dùng xăng A92 hoặc A95, nên rất tiện lợi.

Máy bay cánh thẳng ATC 321 Faeta khi đáp cần đường băng dài khoảng 200 m, ngang trên 15 m.  1

Máy bay cánh thẳng ATC 321 Faeta khi đáp cần đường băng dài khoảng 200 m, ngang trên 15 m. 1

Dự kiến cuối năm 2015, đơn vị sở hữu 4 chiếc máy bay này sẽ mở lớp đào tạo phi công với khóa học 45 giờ (từ 3 đến 6 tháng), chi phí khoảng 300 triệu đồng. Doanh nghiệp này có kế hoạch cho người dân miền Tây bay thưởng ngoạn bằng Rotor Way A600 với giá gần 300 USD/giờ.(Nguồn: Zing)

Dự kiến cuối năm 2015, đơn vị sở hữu 4 chiếc máy bay này sẽ mở lớp đào tạo phi công với khóa học 45 giờ (từ 3 đến 6 tháng), chi phí khoảng 300 triệu đồng. Doanh nghiệp này có kế hoạch cho người dân miền Tây bay thưởng ngoạn bằng Rotor Way A600 với giá gần 300 USD/giờ.(Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn