Cận cảnh 'Hổ mang chúa Su-30' ném bom chi viện đánh địch

Thời sựThứ Ba, 11/11/2014 08:00:00 +07:00

Các máy bay chiến đấu Su-30MK2 và trực thăng Mi-17 ném bom, bắn rocket chi viện hỏa lực cho Sư đoàn 3 đánh địch trong diễn tập. (Theo QĐND)

Vừa qua, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 3 tổ chức thành công bắn chiến đấu trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Trong ảnh, tại sở chỉ huy dã chiến, Đại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 lệnh cho các đơn vị vào vị trí chiến đấu.

Vừa qua, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 3 tổ chức thành công bắn chiến đấu trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Trong ảnh, tại sở chỉ huy dã chiến, Đại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 lệnh cho các đơn vị vào vị trí chiến đấu.

Chỉ huy Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không – Không quân) lệnh cho các phi đội cơ động làm nhiệm vụ chiến đấu.

Chỉ huy Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không – Không quân) lệnh cho các phi đội cơ động làm nhiệm vụ chiến đấu.

Chỉ ít phút sau các phi đội máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Mi-17 đã có mặt cắt bom, bắn rốc két vào các mục tiêu.

Chỉ ít phút sau các phi đội máy bay chiến đấu Su-30MK2 và Mi-17 đã có mặt cắt bom, bắn rốc két vào các mục tiêu.

Trực thăng vũ trang Mi-17 mang đầy rocket cũng tham gia oanh kích mục tiêu.

Trực thăng vũ trang Mi-17 mang đầy rocket cũng tham gia oanh kích mục tiêu.

Trực thăng Mi-17 hùng dũng phóng rocket.

Trực thăng Mi-17 hùng dũng phóng rocket.

Các mục tiêu bị máy bay tiêu diệt ngay từ loạt bom, đạn đầu.

Các mục tiêu bị máy bay tiêu diệt ngay từ loạt bom, đạn đầu.

Khẩu đội ĐKZ của Tiểu đoàn 5 (Sư đoàn 3) lấy phần tử bắn tiêu diệt mục tiêu ụ súng đầu cầu.

Khẩu đội ĐKZ của Tiểu đoàn 5 (Sư đoàn 3) lấy phần tử bắn tiêu diệt mục tiêu ụ súng đầu cầu.

Khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 3) lấy phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu.

Khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 3) lấy phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu.

Và tiêu diệt ụ súng của địch ở khu vực đầu cầu.

Và tiêu diệt ụ súng của địch ở khu vực đầu cầu.

Xe tăng của Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng - Thiết giáp) dàn đội hình dùng hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu.

Xe tăng của Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng - Thiết giáp) dàn đội hình dùng hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu.

Xe tăng dẫn bộ binh vượt qua cửa mở, đánh chiếm mục tiêu.

Xe tăng dẫn bộ binh vượt qua cửa mở, đánh chiếm mục tiêu.

Các đại biểu tham quan cuộc diễn tập.

Các đại biểu tham quan cuộc diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trở về vị trí tập trung. Do làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện bộ đội chặt chẽ nên quá trình thực hành bắn đạn thật, các lực lượng bộ binh, không quân, xe tăng, pháo binh đã phối hợp nhịp nhàng; hỏa lực tiêu diệt 100% mục tiêu đảm nhiệm.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trở về vị trí tập trung. Do làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện bộ đội chặt chẽ nên quá trình thực hành bắn đạn thật, các lực lượng bộ binh, không quân, xe tăng, pháo binh đã phối hợp nhịp nhàng; hỏa lực tiêu diệt 100% mục tiêu đảm nhiệm.

Các đồng chí trong Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 1 gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ sau diễn tập.

Các đồng chí trong Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 1 gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ sau diễn tập.

Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập đảm bảo an toàn. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng hợp đồng tác chiến giữa các phân đội và trình độ hiệp đồng của chỉ huy Sư đoàn 3 với các đơn vị thuộc các quân, binh chủng đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.

Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập đảm bảo an toàn. Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng hợp đồng tác chiến giữa các phân đội và trình độ hiệp đồng của chỉ huy Sư đoàn 3 với các đơn vị thuộc các quân, binh chủng đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.

Bình luận
vtcnews.vn