Cận cảnh điện thoại cổ giá hơn 5 tỷ đồng của Hitler

Thế giớiThứ Ba, 21/02/2017 07:30:00 +07:00

Chiếc điện thoại được trùm phát xít Adolf Hitler sử dụng trong Thế chiến II được bán với giá 243.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng).

Chiếc điện thoại màu đỏ của trùm phát xít Adolf Hitler được đưa ra đấu giá ngày 19/2 tại nhà đấu giá Alexander Historical Auctions, Mỹ với mức giá khởi điểm là 100.000 USD.

Kết thúc phiên đấu giá, thiết bị liên lạc của Hitler được trả tới 243.000 USD (tức khoảng 5,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà bán đấu giá Alexander Historical Auctions không tiết lộ ai là chủ nhân của nó.

6

 Điện thoại của Hitler được bán tới 5,5 tỷ.

Chiếc điện thoại màu đỏ khắc tên của trùm phát xít được tìm thấy trong boong-ke ở Berlin vào năm 1954. Hơn 70 năm sau, chiếc điện thoại bị bong tróc phần sơn đỏ bên ngoài.

Nhà đấu giá gọi chiếc điện thoại này là 'vũ khí huỷ diệt ghê gớm nhất mọi thời đại' bởi nó được Hitler sử dụng để thực hiện các mệnh lệnh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trong chiến tranh.

Người ta cho rằng đây phương tiện liên lạc Hitler sử dụng để truyền nhiều mệnh lệnh nhất trong 2 năm trước khi Thế chiến II kết thúc.

Nguyễn Ly (Nguồn: MNS)
Bình luận
vtcnews.vn