Cận cảnh dàn pháo sẽ bắn loạt đại bác mừng Quốc khánh

Thời sựThứ Ba, 15/09/2015 10:30:00 +07:00

Dàn đại bác gồm 25 khẩu pháo 105mm đã về vị trí tập kế ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, sẵn sàng cho lễ Quốc khánh sáng 2/9.

Chiều 31/8, tại khu vực sân hoàng thành Thăng Long, 25 khẩu pháo 105 mm đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho dịp lễ Quốc khánh sẽ diễn ra vào ngày 2/9.

Chiều 31/8, tại khu vực sân hoàng thành Thăng Long, 25 khẩu pháo 105 mm đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho dịp lễ Quốc khánh sẽ diễn ra vào ngày 2/9.

Đây là loại pháo M2A1 105 mm, hay còn gọi lựu pháo, là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh.

Đây là loại pháo M2A1 105 mm, hay còn gọi lựu pháo, là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh.

25 khẩu pháo được chia làm 5 cụm, mỗi cụm 5 khẩu.

25 khẩu pháo được chia làm 5 cụm, mỗi cụm 5 khẩu.

Mỗi cụm 5 khẩu pháo sẽ có một chiến sĩ chỉ huy. Khi có hiệu lệnh từ người chỉ huy, 5 khẩu pháo sẽ được siết cò cùng một lúc.

Mỗi cụm 5 khẩu pháo sẽ có một chiến sĩ chỉ huy. Khi có hiệu lệnh từ người chỉ huy, 5 khẩu pháo sẽ được siết cò cùng một lúc.

Pháo lễ lần này sử dụng đạn 105 mm có vỏ liều bằng đồng, ứng dụng công nghệ gia công ren lần đầu tiên, có thể thay thế được cụm liều mồi và tận dụng vỏ liều sử dụng lại nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí tối đa trong quá trình huấn luyện.

Pháo lễ lần này sử dụng đạn 105 mm có vỏ liều bằng đồng, ứng dụng công nghệ gia công ren lần đầu tiên, có thể thay thế được cụm liều mồi và tận dụng vỏ liều sử dụng lại nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí tối đa trong quá trình huấn luyện.

Khó nhất của việc bắn pháo lễ là lúc siết cò. Các chiến sĩ đảm nhiệm việc này phải tập trung theo dõi hiệu lệnh của chỉ huy, siết cò chính xác để 5 khẩu pháo nổ cùng thời điểm, tạo tiếng nổ vang.

Khó nhất của việc bắn pháo lễ là lúc siết cò. Các chiến sĩ đảm nhiệm việc này phải tập trung theo dõi hiệu lệnh của chỉ huy, siết cò chính xác để 5 khẩu pháo nổ cùng thời điểm, tạo tiếng nổ vang.

Đảm nhận việc bắn pháo là Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh). Mỗi khẩu pháo có ba chiến sĩ điều khiển, gồm một người nạp đạn, một người lên đạn và một người giật cò.

Đảm nhận việc bắn pháo là Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh). Mỗi khẩu pháo có ba chiến sĩ điều khiển, gồm một người nạp đạn, một người lên đạn và một người giật cò.

Trong lễ Quốc khánh sáng 2/9, mỗi loạt bắn là một cụm khai hỏa 5 khẩu cùng lúc. Có tất cả 21 loạt bắn, tổng cộng 105 lượt pháo bắn.

Trong lễ Quốc khánh sáng 2/9, mỗi loạt bắn là một cụm khai hỏa 5 khẩu cùng lúc. Có tất cả 21 loạt bắn, tổng cộng 105 lượt pháo bắn.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, dự kiến 7h10 sáng ngày 2/9, khi Quốc ca được cử hành sẽ có 21 loạt đại bác được bắn lên trời trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Nguyễn Long – Phạm Thắng)

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, dự kiến 7h10 sáng ngày 2/9, khi Quốc ca được cử hành sẽ có 21 loạt đại bác được bắn lên trời trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Nguyễn Long – Phạm Thắng)

Bình luận
vtcnews.vn