Cận cảnh cao tốc hiện đại nhất Việt Nam trước ngày thông xe

Thời sựThứ Ba, 03/02/2015 02:15:00 +07:00

Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe tuyến đường cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, có tổng vốn đầu tư trên 20.630 tỷ đồng, gồm vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn vay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, có tổng vốn đầu tư trên 20.630 tỷ đồng, gồm vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn vay Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP.HCM-Đồng Nai-Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP.HCM-Đồng Nai-Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Ngày 8/2, đường cao tốc này sẽ thông xe toàn tuyến, rút ngắn hành trình từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Ngày 8/2, đường cao tốc này sẽ thông xe toàn tuyến, rút ngắn hành trình từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Với tốc độ tối đa 120km/h, đường cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam có ý nghĩa lớn trong việc kết nối TP.HCM và các vùng kinh tế lân cận. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Với tốc độ tối đa 120km/h, đường cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam có ý nghĩa lớn trong việc kết nối TP.HCM và các vùng kinh tế lân cận. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Tháng 1/2014, đoạn từ Vành đai II đến Quốc lộ 51 dài 20km đã thông xe đưa vào khai thác, tuyến đường đã rút ngắn thời gian đi Đồng Nai, Vũng Tàu, giảm ách tắc tai nạn giao thông. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Tháng 1/2014, đoạn từ Vành đai II đến Quốc lộ 51 dài 20km đã thông xe đưa vào khai thác, tuyến đường đã rút ngắn thời gian đi Đồng Nai, Vũng Tàu, giảm ách tắc tai nạn giao thông. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Ngày 10/1/2015, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông xe kỹ thuật thêm 4km từ đoạn An Phú đến nút giao thông Vành đai II. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Ngày 10/1/2015, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông xe kỹ thuật thêm 4km từ đoạn An Phú đến nút giao thông Vành đai II. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Khi cao tốc đưa vào khai thác toàn tuyến, các phương tiện từ TP HCM đi Long Thành chỉ còn 20 phút, đi Vũng Tàu mất một giờ 20 phút và đi Dầu Giây chỉ còn 1 giờ. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Khi cao tốc đưa vào khai thác toàn tuyến, các phương tiện từ TP HCM đi Long Thành chỉ còn 20 phút, đi Vũng Tàu mất một giờ 20 phút và đi Dầu Giây chỉ còn 1 giờ. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của PV VTC News, để chuẩn bị cho ngày thông xe sắp tới, các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng và đến thời điểm này đã gần hoàn thiện. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của PV VTC News, để chuẩn bị cho ngày thông xe sắp tới, các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng và đến thời điểm này đã gần hoàn thiện. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Từng tốp công nhân đang nỗ lực thi công cả ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trên đường cao tốc trước ngày thông xe toàn tuyến. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Từng tốp công nhân đang nỗ lực thi công cả ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trên đường cao tốc trước ngày thông xe toàn tuyến. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khi đưa vào khai thác toàn tuyến sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn như TP.HCM. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khi đưa vào khai thác toàn tuyến sẽ giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn như TP.HCM. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Những hạng mục còn lại trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thiện chờ ngày khánh thành. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Những hạng mục còn lại trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thiện chờ ngày khánh thành. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Công nhân nỗ lực làm việc để hoàn thành những công đoạn cuối cùng. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Công nhân nỗ lực làm việc để hoàn thành những công đoạn cuối cùng. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Toàn tuyến cao tốc đẹp nhất Việt Nam hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại ở các tỉnh lân cận với TP.HCM. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Toàn tuyến cao tốc đẹp nhất Việt Nam hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại ở các tỉnh lân cận với TP.HCM. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Nhiều tài xế xe khách chia sẻ, rất hào hứng chờ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông xe để rút ngắn thời gian đi lại, dù phải đóng tiền phí khi lưu thông trên cao tốc này. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Nhiều tài xế xe khách chia sẻ, rất hào hứng chờ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông xe để rút ngắn thời gian đi lại, dù phải đóng tiền phí khi lưu thông trên cao tốc này. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Chặng đường di chuyển từ TP.HCM đi các vùng lân cận đã được rút ngắn đáng kể khi cao tốc đẹp nhất Việt Nam thông xe. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Chặng đường di chuyển từ TP.HCM đi các vùng lân cận đã được rút ngắn đáng kể khi cao tốc đẹp nhất Việt Nam thông xe. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Công việc chuẩn bị cho ngày khánh thành cao tốc sắp tới đã hoàn thành. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Công việc chuẩn bị cho ngày khánh thành cao tốc sắp tới đã hoàn thành. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai trước ngày thông xe. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai trước ngày thông xe. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Đoàn tàu chạy dưới chân đường cao tốc. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đoàn tàu chạy dưới chân đường cao tốc. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đoạn từ Dầu Giây đi lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thiện. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Đoạn từ Dầu Giây đi lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã hoàn thiện. (Ảnh: Sỹ Hưng)

Sau khi hoàn thiện các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 1A lên cao tốc để về TP.HCM sẽ rút ngắn được thời gian đáng kể. (Ảnh Sỹ Hưng)

Sau khi hoàn thiện các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 1A lên cao tốc để về TP.HCM sẽ rút ngắn được thời gian đáng kể. (Ảnh Sỹ Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn