Cận cảnh 'cánh cổng địa ngục' với ngọn lửa cháy hơn 40 năm chưa tắt

Kinh tếThứ Hai, 06/04/2015 04:15:00 +07:00

Hố lửa hay còn gọi là "cánh cổng địa ngục" nằm trơ trọi giữa sa mạc mênh mông với lửa cháy hơn 40 năm qua chưa tắt.

Turkmenistan là nước ở vùng Trung Á giáp với Iran và vùng Capsian. Với số dân 5 triệu người, quốc gia này có sa mạc Karakum với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn

Turkmenistan là nước ở vùng Trung Á giáp với Iran và vùng Capsian. Với số dân 5 triệu người, quốc gia này có sa mạc Karakum với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn

Năm 1971, các kỹ sư khi khoan xuống lòng đất của sa mạc này để tìm hiểu địa chất bỗng nhiên xuất hiện 1 hố lớn

Năm 1971, các kỹ sư khi khoan xuống lòng đất của sa mạc này để tìm hiểu địa chất bỗng nhiên xuất hiện 1 hố lớn

Để ngăn chặn khí độc từ hố này, các kỹ sư đã cho lửa vào để đốt hết. Tuy nhiên, sau lần đốt đó, ngọn lửa cháy mãi cho đến tận bây giờ

Để ngăn chặn khí độc từ hố này, các kỹ sư đã cho lửa vào để đốt hết. Tuy nhiên, sau lần đốt đó, ngọn lửa cháy mãi cho đến tận bây giờ

Người dân sống gần đó gọi miệng hố này là 'cánh cửa tới địa ngục'. Miệng hố này cách Thủ đô Ashgabat khoảng 260km

Người dân sống gần đó gọi miệng hố này là 'cánh cửa tới địa ngục'. Miệng hố này cách Thủ đô Ashgabat khoảng 260km

Ngôi làng nằm gần miệng hố này nhất là làng Erbent. Phương tiện để đi tới thăm hố có ngọn lửa cháy 40 năm qua là lạc đà

Ngôi làng nằm gần miệng hố này nhất là làng Erbent. Phương tiện để đi tới thăm hố có ngọn lửa cháy 40 năm qua là lạc đà

Hố lửa này nằm ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan

Hố lửa này nằm ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan

Nguyên nhân là ngọn lửa cháy nhiều năm qua là do khi khoan thăm dò, mũi khoan đã chạm vào mỏ khí gas tự nhiên

Nguyên nhân là ngọn lửa cháy nhiều năm qua là do khi khoan thăm dò, mũi khoan đã chạm vào mỏ khí gas tự nhiên

Đường kính miệng hố rộng 70m, nằm trơ trọi giữa sa mạc mênh mông

Đường kính miệng hố rộng 70m, nằm trơ trọi giữa sa mạc mênh mông

Bình luận
vtcnews.vn