Cận cảnh căn phòng giá 7.000 USD/ngày của Tổng thống Obama ở Hà Nội

Kinh tếThứ Ba, 24/05/2016 05:30:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Obama ở tại tầng 5 tại khách sạn JW Marriott trên đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Obama ở tại tầng 5 tại khách sạn JW Marriott trên đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng Tổng thống Obama ở có diện tích 320m2, được thiết kế thành 8 phòng riêng biệt, có ba mặt tiền và có giá thuê 7.000 USD/ngày đêm.

Ban giám đốc khách sạn JW Marriott cho biết, sau nhiều tháng làm việc kỹ lưỡng và chi tiết với Đại sứ quán và Chính phủ Mỹ, khách sạn JW Marriott Hà Nội chính thức vinh dự được lựa chọn là nơi ở và phục vụ Tổng thống Barack Obama và phái đoàn Mỹ trong ba ngày làm việc tại Hà Nội.

Phòng khách tổng thống có diện tích lớn nhất, nội thất được thiết kế sang trọng, hiện đại - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng khách tổng thống có diện tích lớn nhất, nội thất được thiết kế sang trọng, hiện đại - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 

Ban giám đốc khách sạn cũng cho biết, phía khách sạn đã song hành cùng Bộ Công an và Bộ Tư lệnh cảnh vệ Việt Nam, việc kiểm tra an ninh tại khách sạn được thắt chặt từ nhiều tuần trước với hàng trăm nhân viên mật vụ xuất hiện tại khách sạn để chốt kế hoạch an ninh, thiết lập hệ thống giám sát an ninh công nghệ cao của cơ quan mật vụ Mỹ.

Video: Ông Obama chia sẻ cảm xúc về người dân Hà Nội


Theo phía khách sạn, từ việc khảo sát từng khu vực trong khách sạn, điều kiện an ninh và an toàn trong và các khu vực xung quanh, hệ thống báo động, báo cháy được kiểm tra và thực hành hàng ngày nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp.

Phòng làm việc riêng nằm giữa phòng khách và phòng ngủ, có trang bị các thiết bị điện tử, viễn thông hiện đại để phục vụ công việc - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng làm việc riêng nằm giữa phòng khách và phòng ngủ, có trang bị các thiết bị điện tử, viễn thông hiện đại để phục vụ công việc - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 
Ngay cạnh bộ salon đặt giữa phòng khách, trong phòng có bàn lớn 10 người ngồi, có thể làm việc, có thể sử dụng làm bàn ăn - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Ngay cạnh bộ salon đặt giữa phòng khách, trong phòng có bàn lớn 10 người ngồi, có thể làm việc, có thể sử dụng làm bàn ăn - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 
Phòng tổng thống có 3 tivi cùng hệ thống âm thanh hiện đại được bố trí ở phòng khách, phòng làm việc riêng và phòng ngủ - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng tổng thống có 3 tivi cùng hệ thống âm thanh hiện đại được bố trí ở phòng khách, phòng làm việc riêng và phòng ngủ - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 
Phòng ngủ tổng thống được thiết kế nhiều cửa kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên, có rèm kéo để đảm bảo sự riêng tư - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng ngủ tổng thống được thiết kế nhiều cửa kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên, có rèm kéo để đảm bảo sự riêng tư - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 
Phòng tắm được thiết kế nội thất gỗ, bên trong có bể sục và hai buồng tắm lớn- Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng tắm được thiết kế nội thất gỗ, bên trong có bể sục và hai buồng tắm lớn- Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 
Phòng tổng thống có nhiều ô cửa kính lớn nhìn ra không gian xanh của Hà Nội - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp
Phòng tổng thống có nhiều ô cửa kính lớn nhìn ra không gian xanh của Hà Nội - Ảnh do khách sạn Marriott cung cấp 

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống thang máy được rà soát lại kỹ lưỡng mỗi ngày. Điều kiện phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

 “Đây thực sự là niềm vinh dự lớn với chúng tôi khi được phục vụ Tổng thống Barack Obama và phái đoàn của ông trong những ngày qua” - tổng giám đốc khách sạn ông Mark Wielen chia sẻ.

Video: Vì sao Phu nhân Tổng thống Obama lỡ chuyến thăm lần này?



Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn