Cận cảnh các loại chiến cơ thế hệ thứ 5 trên thế giới hiện nay

Thế giớiThứ Bảy, 11/03/2017 18:30:00 +07:00

Chiến cơ thế hệ thứ 5 được xác định bằng khả năng tàng hình, đạt vận tốc siêu âm khi chưa cần đốt buồng nhiên liệu phụ, cơ động và khả năng chiến đấu mạnh mẽ dựa vào hệ thống vũ khí thông minh.

1

F-22 Raptor của Mỹ là chiến cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới.

2

Đây là chiến cơ chiến đấu hạng nặng đa chức năng, ra đời thay thế cho các chiến cơ F-15 Eagle.

3

Loại chiến cơ thế hệ thứ 5 tiếp theo của Mỹ là F-35.

4

F-35 được phát triển theo 3 phiên bản dành cho các quân chủng khác nhau của Mỹ.

5

Về phía Nga, chiến cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của họ là Sukhoi PAK FA T-50

6

Chuyến bay công khai đầu tiên của T-50 là tháng 1/2010.

7

Ngoài ra, Nga còn có MiG-1.44, tuy nhiên chiến cơ này chỉ bay thử nghiệm và sau đó không được phát triển nữa.

8

Trung Quốc có chiến cơ J-20 được nước này công bố là chiến cơ thế hệ thứ 5.

9

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang phát triển loại chiến cơ J-31, cũng được nói là chiến cơ thế hệ thứ 5.

10

Nhật Bản có phiên bản chiến cơ thế hệ thứ 5 X-2 Shinshin.

11

Mô hình chiến cơ thế hệ thứ 5 của Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

12

Chiến cơ Qaher-313 của Iran, được công bố là thế hệ thứ 5 nhưng bị nhiều chuyên gia nghi ngờ về các tính năng.

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn