Cận cảnh các đời chuyên cơ Tổng thống Mỹ 70 năm qua

Thế giớiThứ Bảy, 31/01/2015 07:45:00 +07:00

Hơn 70 năm qua, các đời Tổng thống Mỹ đã sử dụng nhiều loại chuyên cơ khác nhau nhưng điểm chung của chúng là an toàn và tiện dụng.

Chiếc Douglas C-54 Skymaster với biệt danh Sacred Cow của Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1945 trang bị radio, phòng ngủ và thang máy cho xe lăn của ông

Chiếc Douglas C-54 Skymaster với biệt danh Sacred Cow của Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1945 trang bị radio, phòng ngủ và thang máy cho xe lăn của ông

Đến năm 1947, Sacred Cow được thay thế bằng Independence, chiếc Douglas DC-6 Liftmaster sơn hình đại bàng của Tổng thống Truman

Đến năm 1947, Sacred Cow được thay thế bằng Independence, chiếc Douglas DC-6 Liftmaster sơn hình đại bàng của Tổng thống Truman

Lockheed C-121 mang tên Columbine II của Tổng thống Eisenhower gia nhập phi đội năm 1953

Lockheed C-121 mang tên Columbine II của Tổng thống Eisenhower gia nhập phi đội năm 1953

Sau đó là Columbine III gia nhập phi đội chuyên cơ của Tổng thống Eisenhower

Sau đó là Columbine III gia nhập phi đội chuyên cơ của Tổng thống Eisenhower

SAM 26000, chiếc Boeing 707 phục vụ từ Tổng thống Kennedy cho đến thời Tổng thống Bill Clinton năm 1998

SAM 26000, chiếc Boeing 707 phục vụ từ Tổng thống Kennedy cho đến thời Tổng thống Bill Clinton năm 1998

Mặc dù vậy, năm 1972, chiếc SAM 27000 vẫn được ra đời để nâng cấp phi đội, phục vụ thời kỳ Tổng thống Ronal Reagan cầm quyền

Mặc dù vậy, năm 1972, chiếc SAM 27000 vẫn được ra đời để nâng cấp phi đội, phục vụ thời kỳ Tổng thống Ronal Reagan cầm quyền

Năm 1990, SAM 28000 - Boeing 747 gia nhập phi đội

Năm 1990, SAM 28000 - Boeing 747 gia nhập phi đội

SAM 29000, máy bay vận tải chính của Tổng thống Obama hiện nay

SAM 29000, máy bay vận tải chính của Tổng thống Obama hiện nay

Năm 2005, chiếc Boeing 747-8 được công bố là thành viên mới nhất của phi đội chuyên cơ Tổng thống Mỹ, được đặt tên là Air Force One

Năm 2005, chiếc Boeing 747-8 được công bố là thành viên mới nhất của phi đội chuyên cơ Tổng thống Mỹ, được đặt tên là Air Force One

Bình luận
vtcnews.vn