Cận cảnh ca ghép sọ đầu tiên trên thế giới

Sức khỏeThứ Ba, 09/06/2015 05:00:00 +07:00

(VTC News) - James Boysen (55 tuổi) là bệnh nhân bị ung thư người Mỹ đầu tiên trên thế giới được ghép hộp sọ còn nguyên mô da đầu. Thiên Hoa (Theo DM)

James Boysen là kỹ sư phần mềm được cấy ghép mô sọ cùng lúc với thận và tụy tại Bệnh viện Houston Methodist, Mỹ. Ca đại phẫu diễn ra suốt 24 tiếng đồng hồ, trong đó ca cấy ghép hộp sọ mất 15 giờ.

James Boysen là kỹ sư phần mềm được cấy ghép mô sọ cùng lúc với thận và tụy tại Bệnh viện Houston Methodist, Mỹ. Ca đại phẫu diễn ra suốt 24 tiếng đồng hồ, trong đó ca cấy ghép hộp sọ mất 15 giờ.

Ông Boysen mắc nhiều bệnh ung thư cùng lúc. Các ca mổ và xạ trị đã khiến hộp sọ và da đầu bị tổn thương.

Ông Boysen mắc nhiều bệnh ung thư cùng lúc. Các ca mổ và xạ trị đã khiến hộp sọ và da đầu bị tổn thương.

Vì vậy để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, các bác sỹ đã phải lên kế hoạch trong 2 năm với sự tham gia của hơn 50 chuyên gia y tế về vi phẫu, thần kinh và chỉnh hình.

Vì vậy để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, các bác sỹ đã phải lên kế hoạch trong 2 năm với sự tham gia của hơn 50 chuyên gia y tế về vi phẫu, thần kinh và chỉnh hình.

Các bác sỹ đã phải tiến hành cấy ghép nhiều bộ phận cùng lúc, sử dụng cơ quan của cùng một người hiến để hạn chế sự đào thải của các mô và cơ quan được cấy.

Các bác sỹ đã phải tiến hành cấy ghép nhiều bộ phận cùng lúc, sử dụng cơ quan của cùng một người hiến để hạn chế sự đào thải của các mô và cơ quan được cấy.

Sau ca cấy ghép, ông Boysen hồi phục tốt và mới được xuất viện. Ông sẽ tiếp tục điều trị sau cấy ghép trong vài tuần tới.

Sau ca cấy ghép, ông Boysen hồi phục tốt và mới được xuất viện. Ông sẽ tiếp tục điều trị sau cấy ghép trong vài tuần tới.

‘Tôi ngạc nhiên thấy mình khỏe. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm rằng một lần nữa, mình lại có cơ hội tiếp tục làm những việc yêu thích và ở bên những người thân yêu’, ông Boysen chia sẻ.

‘Tôi ngạc nhiên thấy mình khỏe. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm rằng một lần nữa, mình lại có cơ hội tiếp tục làm những việc yêu thích và ở bên những người thân yêu’, ông Boysen chia sẻ.

Trước đó, ông Boysen từng được ghép thận và tụy, nhưng không thành công.

Trước đó, ông Boysen từng được ghép thận và tụy, nhưng không thành công.

Bình luận
vtcnews.vn