Cận cảnh buổi tập bắn của cô giáo Pakistan

Giáo dụcThứ Tư, 28/01/2015 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Dưới đây là quang cảnh tại một buổi huấn luyện bắn súng dành cho các thầy cô giáo tại Pakistan. (Hùng Phú)

Hình ảnh một cô giáo tại Pasistan đang cầm trên tay cây súng AK-47 trong một khóa huấn luyện bắn súng đặc biệt dành riêng cho các thầy cô giáo.

Hình ảnh một cô giáo tại Pasistan đang cầm trên tay cây súng AK-47 trong một khóa huấn luyện bắn súng đặc biệt dành riêng cho các thầy cô giáo.

Buổi huấn luyện diễn ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Peshawar ngày 27/1.

Buổi huấn luyện diễn ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Peshawar ngày 27/1.

Đây là một hoạt động hữu ích, diễn ra sau 1 tháng kể từ khi xảy ra cuộc thảm sát tàn khốc, giết chết 150 người, trong đó có 132 trẻ em tại một trường học thuộc quân đội.

Đây là một hoạt động hữu ích, diễn ra sau 1 tháng kể từ khi xảy ra cuộc thảm sát tàn khốc, giết chết 150 người, trong đó có 132 trẻ em tại một trường học thuộc quân đội.

Trong đợt huấn luyện đặc biệt này, các giáo viên sẽ được giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các loại súng nhằm mục đích phòng vệ trong tương lai.

Trong đợt huấn luyện đặc biệt này, các giáo viên sẽ được giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các loại súng nhằm mục đích phòng vệ trong tương lai.

Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố Peshawar, ông Khyber Pakhtunkhwa, nói với báo chí rằng hiện số cảnh sát tại đây không đủ để bảo vệ cả thảy 35,000 trường học, đó là lý do các giáo viên được phép mang súng phòng vệ.

Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố Peshawar, ông Khyber Pakhtunkhwa, nói với báo chí rằng hiện số cảnh sát tại đây không đủ để bảo vệ cả thảy 35,000 trường học, đó là lý do các giáo viên được phép mang súng phòng vệ.

Khóa đào tạo dự kiến kéo dài 2 ngày. Trong ảnh là một cô giáo đang tập ngắm súng.

Khóa đào tạo dự kiến kéo dài 2 ngày. Trong ảnh là một cô giáo đang tập ngắm súng.

Các giáo viên chăm chú theo dõi trong giờ đào tạo.

Các giáo viên chăm chú theo dõi trong giờ đào tạo.

Bình luận
vtcnews.vn