Cận cảnh 9 chiếm hạm chủ lực của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga

Thế giớiThứ Bảy, 24/12/2016 12:02:00 +07:00

Hải quân Nga kế thừa Hạm đội Biển Đen từ Hải quân Liên Xô và đây là một số chiến hạm hàng đầu trong hạm đội.

1

Hạm đội Biển Đen đóng ở Sevastopol, Crưm. Trong ảnh là tàu hộ vệ tên lửa lớp Tarantul.

2

Hạm đội Biển Đen gồm các tàu ngầm diesel, tàu mặt nước hoạt động ở đại dương và biển gần, máy bay chống hạm và máy bay tiêm kích, thủy quân lục chiến, lực lượng trên bộ và bờ biển.

3

Hạm đội Biển Đen được thành lập vào năm 1783, sau khi Crưm trở thành một bộ phận của Đế chế Nga. Trong ảnh là tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớp Bora.

4

Khu trục hạm lớp Kashin được chế tạo cho hải quân Liên Xô vào thập niên 1960-1970. Một chiếc loại này hiện phục vụ trong hải quân Nga.

5

Tuần dương hạm lớp Slava là một tàu chiến loại lớn cũng được thiết kế riêng cho hải quân Liên Xô và được hải quân Nga tiếp quản.

6

Tàu hộ vệ tên lửa loại nhỏ Nanuchka, được chế tạo giữa năm 1969 và 1981.

7

7Tàu đổ bộ lớp Ropucha có thể chở được 450 tấn hàng.

8

Tàu phá thủy lôi lớp Natya.

9

Tàu lớp Albatros là tàu hộ vệ săn ngầm được quân đội Liên Xô chế tạo trong giai đoạn 1970-1990. Tàu này chỉ vận hành ven bờ.

10

Tàu tuần tra lớp Rubin, có năng lực tác chiến chống lại các mục tiêu dưới nước, bề mặt và trên không.

 
(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn