Cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc đánh trọng thương

Bản tin 113Thứ Bảy, 26/03/2016 06:00:00 +07:00

Trong lúc tuần tra, hai cán bộ bảo vệ rừng truy bắt đối tượng lâm tặc, nhưng bị chúng chống trả, khiến cán bộ bảo vệ rừng nhập viện cấp cứu.

(VTC News) - Trong lúc truy bắt đối tượng lâm tặc, hai cán bộ bảo vệ rừng bị chúng chống trả, tấn công gây thương tích nặng.

Sáng 26/3, ông Vũ Y Định – Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH 1 thành viên Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa gửi báo cáo đến cơ quan chức năng trình bày vụ việc cán bộ bảo vệ rừng của đơn vị bị các đối tượng hành hung, tấn công gây thương tích nặng phải nhập viện.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 23/3, trong lúc cán bộ bảo vệ rừng đi tuần tra tra tại tiểu khu 1294 (thuộc địa phận hành chính xã Nam Nung, huyện Krông Nô) phát hiện 2 xe công nông cùng 4 đối tượng đang vận chuyển gỗ từ trong rừng đi ra ngoài đường lộ. Đồng thời, cán bộ bảo vệ rừng phát hiện thêm 2 đối tượng đang cầm máy cưa, dẫn đường và báo hiệu nếu phát hiện sự cố cho lâm tặc.
 Anh Ngọc đang điều trị tại bệnh viện huyện Krông Bông

Lúc này, hai cán bộ bảo vệ rừng là anh Phạm Xuân Ngọc (Đội trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng) và anh Phạm Văn Hưng đã bí mật theo sát, tóm gọn 2 đối tượng dẫn đường và thông báo về đơn vị để hỗ trợ, điều thêm cán bộ để bắt các đối tượng liên quan.
Tuy nhiên, trong lúc bắt giữ 2 đối tượng dẫn đường, bất ngờ có 2 kẻ lạ mặt khác chạy xe gắn máy đến đánh đồng chí Ngọc và giải vây cho 2 đối tượng trên. Đồng thời, dùng gậy cao su đánh trọng thương 2 cán bộ bảo vệ rừng.
Tại bệnh viện, bác sĩ Phạm Ngọc Dũng – Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô) cho biết, anh Ngọc được mọi người đưa đến nhập viện trong tình trạng sưng nề vùng mặt và miệng trên trán có vết thương hở dài, gãy răng hàm trên, hiện tại sức khỏe của anh Ngọc đang được phục hồi.
Trao đổi PV, anh Ngọc chưa hết lo sợ kể lại: “Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, tôi gọi về đơn vị, thì bất ngờ anh nhận được điện thoại của anh Trương Quốc Tuấn (Phó phòng quản lý bảo vệ rừng) nói: “Bắt làm gì? Xe chở gỗ ngoài đường thôi mà”, rồi tắt điện thoại.
Ngay sau đó, anh bị hai người đi xe máy hung hãn chạy đến nói với anh Hưng, “Mày tránh ra, tao đã nói chuyện với lãnh đạo mày rồi”. Sau đó, xông vào dùng gậy đánh tới tấp tôi".
Trả lời PV VTC News, ông Hà Hữu Thanh – Phó Giám đốc (Công ty TNHH một thành viên Nam Nung) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đến hỗ trợ anh Ngọc điều trị tại bệnh viện, đồng thời làm báo cáo gửi đến cơ quan chức năng, để yêu cầu làm rõ về vụ việc. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn