'Cắm' ô tô công ty lấy tiền tiêu xài, lãnh 11 năm tù

Pháp luậtThứ Bảy, 13/09/2014 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Để có tiền tiêu xài, Lê Trung Hiếu đã mang xe ô tô của công ty và thuê 2 xe ô tô khác đi cầm lấy hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

(VTC News) - Để có tiền tiêu xài, Lê Trung Hiếu đã mang xe ô tô của công ty và thuê 2 xe ô tô khác đi cầm lấy hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sáng 12/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trung Hiếu (38 tuổi, tạm trú đường Kinh Dương Vương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và tuyên án tổng cộng 11 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài hình phạt trên, Lê Trung Hiếu còn phải đền bù gần 300 triệu đồng cho các bị hại.

Lừa đảo, cầm đồ, thuê xe, cầm cố, tiêu xài, lãnh án, tòa án, Đà Nẵng
Bị cáo Lê Trung Hiếu tại tòa 

Theo cáo trạng, từ tháng 3 - 9/2012, lợi dụng chức vụ là nhân viên thị trường của Công ty CP Cồn rượu Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng (đóng tại đường Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Hiếu được đơn vị giao quản lý và sử dụng xe ô tô BKS 30N-9828 để chở hàng đi giao cho khách.

Tuy nhiên, Hiếu đã mang chiếc xe này đi tiệm cầm để lấy 150 triệu đồng trả nợ và tiêu xài. Chưa dừng lại, Hiếu còn thuê xe ô tô BKS 43X-4397 của ông Trịnh Đình Du (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và xe ô tô BKS 43S-4066 của ông Đỗ Sỹ Dũng (trú đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu) rồi đưa hai xe ô tô này vào tiệm cầm đồ, lấy hàng trăm triệu đồng.

Sự việc bị bại lộ, Hiếu bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và đến tháng 12/2012, Hiếu ra đầu thú.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn