Cải trang người câu cá, công nhân truy bắt nhóm lâm tặc sừng sỏ

Pháp luậtThứ Hai, 11/07/2016 07:58:00 +07:00

Để bắt quả tâng nhóm lâm tặc hoạt động lâu năm tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5, các cán bộ chiến sỹ phải cải trang thành người đi câu cá, công nhân...

Sáng 10/7, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra lệnh truy bắt Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê Nghệ An) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc tàn phá rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5 nhiều năm qua. Các nhóm lâm tặc do Hà “đen” cầm đầu phần lớn quê ở Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - cơ quan phía Nam (C49B - Bộ Công an) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) đã mật phục chia thành nhiều hướng bao vây khu vực hồ thủy điện.

Hiện trường lâm tặc khai thác gỗ lậu bên hồ Thủy điện Đồng Nai 5 

Một số cán bộ chiến sĩ cải trang thành người đi câu cá, công nhân để tiếp cận băng nhóm lâm tặc hoạt động lâu năm tại khu vực rừng nguyên sinh thủy điện Đồng Nai 5, thuộc thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, nơi giáp ranh giữa Lâm Đồng với các tỉnh Đắk Nông và Đồng Nai, bắt giữ 19 đối tượng.

Các đối tượng lâm tặc bị bắt giữ khai nhận đốn hạ hàng trăm cây gỗ lớn ven sông và quanh hồ thủy điện, cắt xẻ thành từng khối vuông rồi kéo xuống thả trôi theo dòng nước. Một nhóm khác tập trung tại hạ lưu hồ thủy điện để tập kết gỗ đang trôi và kéo vào bờ, đưa lên xe tải mang đi tiêu thụ.

Tại bãi tập kết gỗ, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 7-8 m3 gỗ đã xẻ thành từng khúc chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra quanh khu vực ven lòng hồ, phát hiện hàng chục m3 gỗ chưa kịp vận chuyển.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra thực tế tại hiện trường 

Ông Nguyễn Khang Thiên – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, rừng phòng hộ quanh khu vực thủy điện Đồng Nai 5 do Công ty lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Thời gian qua, nhiều lần lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phát hiện việc khai thác và vận chuyển gỗ lậu nhưng khi đến nơi thì lâm tặc vứt gỗ lại hiện trường và bỏ trốn. Nhiều lần giáp mặt, Hà “đen” đe dọa lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng và đòi giết chết cả Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2 của tỉnh.

Hiện, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã chia thành nhiều mũi chốt chặn ở nhiều địa bàn khác nhau như Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và vùng giáp ranh tỉnh Đắk Nông để truy bắt những người bỏ trốn. Các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục đi kiểm tra thực tế hiện trường các khu vực rừng phòng hộ bị triệt hạ để thống kê số lượng gỗ, làm cơ sở xử lý vụ án.

Video: Lâm tặc 'tất bật' xẻ gỗ thịt tại Đắk Lắk 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn