Cái giá phải trả của cậu trai rút côn đánh bạn gái gãy 4 chiếc răng

Pháp luậtThứ Năm, 18/08/2016 18:24:00 +07:00

Rủ bạn gái đi chơi nhưng bị từ chối, Đức chạy xe máy về nhà lấy côn chặn đường đánh cô gái này gãy 4 chiếc răng.

Ngày 18/8, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động bị cáo Cao Xuân Đức (SN 1993, trú thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đức là người sử dụng côn đánh vào miệng chị Nguyễn Thị N. (SN 1998) khiến thiếu nữ này bị gãy, vỡ 4 chiếc răng.

999

 Đối tượng Cao Xuân Đức

Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 21/3/2016, Nguyễn Thị N. (trú thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) trên đường đi học qua cầu Tràn, (thuộc thôn 3, xã Sơn Giang) thì gặp Cao Xuân Đức đang đứng chơi tại đây. Do giữa Đức và N. có quan hệ tình cảm từ trước nên khi gặp, Đức rủ N. bỏ học đi chơi cùng nhưng N. không đồng ý.

Bực tức vì bị N. từ chối, Đức chạy xe máy về nhà lấy đôi côn rồi quay trở lại đường cũ đợi N. về để dằn mặt.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi N. đi học về đến cầu Khe Suối Lỡ (thuộc thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang) thì bị Đức bắt dừng xe lại. Tại đây, Đức tiếp tục rủ N. đi chơi cùng nhưng N. không đi và lấy điện thoại gọi cho người nhà. Ngay lập tức, Đức rút côn thủ trong người đánh thẳng vào miệng khiến N. gãy, vỡ 4 chiếc răng.

Tại phiên tòa, Đức đã thừa nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình và bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Được biết, trước đó Đức đã từng bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Video: Nhóm nữ sinh cầm mũ bảo hiểm đánh bạn rồi quay clip tung lên mạng

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn