Cách đơn giản để không bị đột tử

Sức khỏeThứ Hai, 04/05/2015 10:56:00 +07:00

- Những dấu hiệu sau cho thấy người bệnh có nguy cơ đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời.

(VTC News) - Những dấu hiệu sau cho thấy người bệnh có nguy cơ đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tiến sĩ Jose Biller, chủ nhiệm khoa Thần kinh học, Đại học Loyola- Illinois cho biết: "Đột quỵ là nguyên nhân đứng thứ năm gây tử vong ở Hoa kỳ, và là nguyên nhân dẫn đến tàn tật. Đột quỵ có thể xảy ra  với bất cứ ai ở bất kỳ độ tuổi nào”.

 
Nguy cơ bị đột quỵ gia tăng do các yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày như hút thuốc, uống rượu, cao huyết áp, cholesterol cao, đái tháo đường, béo phì, cũng như là tình trạng tim mạch và đột quỵ mini. Mini-stroke- còn gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua, là  tình trạng dòng máu được phân chia tới não bị tắc một quãng thời gian ngắn.


Khi đột quỵ xảy ra, các tế bào não bắt đầu chết. Điều này có nghĩa là việc nhận ra các dấu hiệu của đột quỵ và gọi cấp cứu thật sự là cực kỳ quan trọng.

Biller nói rằng: Điều trị phù hợp có thể giảm sự phá hủy do đột quỵ một cách đáng kể.

Một hệ thống được gọi là FAST có thể giúp bạn nhận ra các triệu chứng của đột quỵ ở ai đó như:

Face: Mặt- yêu cầu người đó cười-một bên mặt của họ có xệ xuống không ?
Arms- Cánh tay- yêu cầu người đó giơ trọn cả hai tay- có tay nào bị chúi xuống không?
Speech- yêu cầu người đó lập lại một đoạn từ đơn giản- giọng của họ nghe có lắp bắp hay khác lạ gì không ?
Time- Thời gian - nếu bạn quan sát thấy bất kỳ những dấu hiệu này, đây là lúc bạn gọi cấp cứu.

Khi bị đột quỵ, thời gian được tính mỗi phút. Bạn nên gọi cấp cứu (115) để nhân viên y tế  có thể bắt đầu điều trị cứu mạng sống trên đường đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu

» Bạn có thể đột tử nếu có những dấu hiệu này
» Tắm không đúng bị đột tử dù trẻ khỏe
» Kinh hãi chồng giấu xác vợ dưới gầm giường

Kim Liên/
Nguồn: Loyola University Health System và NIH
Bình luận
vtcnews.vn