Các cây xăng “găm” hàng sẽ bị xử lý nghiêm

Kinh tếThứ Năm, 05/05/2011 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Ông Bùi Ngọc Bảo, TGĐ T.cty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thừa nhận có hiện tượng cây xăng găm hàng, nhưng “không phải tại thiếu nguồn cung".

(VTC News) – Ông Bùi Ngọc Bảo, TGĐ T.cty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thừa nhận có hiện tượng cây xăng găm hàng, nhưng nhấn mạnh "đây không phải tại thiếu nguồn cung".

Liên quan đến hiện tượng 1 số cây xăng “găm” hàng được báo chí phản ánh thời gian vừa qua, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thừa nhận có hiện tượng trên. Tuy nhiên, việc các cây xăng bán ra nhỏ giọt, theo ông “không phải do thiếu nguồn cung”.

“Trong 4 tháng đầu năm 2011, Petrolimex đã nhập khẩu 3,7 triệu m3 tấn (bằng 60% kim ngạch  nhập khẩu tối thiểu Bộ Công Thương giao), đảm bảo tồn kho trong 30 ngày.

 

Trong tháng 4, giá xăng dầu thế giới vẫn duy trì mức cao, giá xăng tăng 32% so với cùng kỳ tạo ra áp lực lớn giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2011 do Chính phủ và Liên bộ đã có chỉ đạo kịp thời ở những thời điểm “nóng” nên về cơ bản thị trường xăng dầu tương đối ổn định. Các đầu mối đảm bảo nguồn cung”, ông Bảo cho biết.

“Với chính sách vận hành xăng dầu như Nghị định 84/2009/NĐ-CP thì thị trường xăng dầu chắc chắn ổn định”, ông Bảo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo vị lãnh đạo này, khó khăn về ngoại tệ trong tháng 4 cơ bản được giải quyết bởi trong tháng này, Ngân hàng Nhà nước đã có chính sách chống đô la hoá.  Do vậy, hầu hết ngoại tệ được doanh nghiệp mua qua Ngân hàng thương mại (thời gian trước toàn bộ ngoại tệ để nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước đảm bảo). Riêng trong tháng 4, Petrolimex đã mua được 1 tỷ USD trên thị trường liên ngân hàng.


Đà Nẵng: chưa phát hiện cây xăng “găm” hàng
Sáng ngày 5/5, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý Thị trường TP Đà Nẵng cho biết, trước những tin đồn về việc các cây xăng găm hàng chờ tăng giá, lực lượng QLTT TP đã tiến hành ra quân kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, mua bán xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào có hiện tượng cây xăng không bán xăng dầu cho người dân nhằm “găm hàng” chờ tăng giá.
Theo Chi cục QLTT Đà Nẵng, nếu phát hiện cây xăng “găm hàng” sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của nhà nước....


“Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn được thực hiện nghiêm và liên tục. Bất cứ cây xăng, cửa hàng kinh doanh có hiện tượng “găm hàng” sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của nhà nước, nhẹ thì cảnh cáo và xử phạt hành chính; nếu vi phạm nghiêm trọng có thể xem xét rút giấy phép kinh doanh”, ông Nguyễn Nho Hậu nhấn mạnh.
Bửu Lân - Thu Hiền

Bình luận
vtcnews.vn