Cá voi mắc cạn, chết như ngả rạ ở bờ biển nam Ấn Độ

Kinh tếThứ Tư, 13/01/2016 10:54:00 +07:00

Ngày 12/1, hơn 100 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn tại bờ biển phía nam Ấn Độ, trong đó có tới 45 con đã chết.

Ngày 12/1, hơn 100 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn tại bờ biển phía nam Ấn Độ, trong đó có tới 45 con đã chết.

Theo BBC, hơn 100 con cá voi hoa tiêu mắc cạn được phát hiện nằm trải dài trên bãi biển thuộc thành phố cảng Tuticorin, bang Tamil Nadu vào chiều 12/1.

Người dân cùng với các giáo viên và sinh viên một trường đại học địa phương đã được huy động trong một nỗ lực để đưa những con cá voi về biển, song chúng lại trôi dạt trở lại bờ sau đó.

Hơn 100 con cá voi mắc cạn ở bờ biển nam Ấn Độ 

"Ít nhất 45 con cá voi đã chết, khoảng 36 con được cứu sống và đưa ra biển, song vẫn đang ở khu vực gần bờ", Tiến sĩ Patterson Edward, giám đốc Viện Nghiên cứu Hải dương học Sugandhi Devadasan có trụ sở ở Tuticorin cho biết.

Theo chuyên gia Kumaran Sathasivam, sẽ "rất khó khăn" để giải cứu những con cá voi mắc cạn bởi chúng cần được đưa xuống biển cùng một lúc. Chỉ cần một con vẫn mắc cạn thì các thành viên khác trong bầy sẽ quay lại tìm cách giúp đỡ và lại tiếp tục bị mắc kẹt.

Hồi năm 1973, 147 con cá voi cũng chết do mắc cạn ở bờ biển Tuticorin.


Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn