Cả nước 'sáng nắng, chiều mưa' đến hết tuần

Thời sựThứ Hai, 08/07/2013 08:24:00 +07:00

(VTC News) - Mưa giông chiều qua đã chấm dứt những ngày nắng nóng tại miền Bắc; miền Trung nắng nóng thu hẹp; khu vực phía Nam có mưa rào và giông rải rác.

(VTC News) - Mưa giông chiều qua đã chấm dứt những ngày nắng nóng tại miền Bắc; miền Trung nắng nóng thu hẹp; khu vực phía Nam có mưa rào và giông rải rác.

Hôm nay, 8/7, thời tiết khắp các tỉnh miền Bắc tương đối mát mẻ, với nền nhiệt độ ở Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì ở mức 28 độ C, Sơn La 24 độ C.Trong hai ngày diễn ra kỳ thi Đại học đợt 2 (ngày 9 và 10/7), thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-33 độ, về đêm nhiệt độ ở mức 24-26 độ. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ, cao nhất từ 32-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 29-32 độ. Khu vực phía Nam mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

dự báo thời tiết, tuần tới, mưa giông, nắng nóng
Mưa giông chấm dứt những ngày nắng nóng ở miền Bắc. (Ảnh minh họa - internet). 

Dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước từ ngày 08 đến 17/7/2013:

Phía Tây Bắc Bộ ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Ngày 10, ngày 11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 12 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ ngày 15 đến ngày 17 có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 08, ngày 09, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Ngày 10, ngày 11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ ngày 15 đến ngày 17 có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ ngày 08 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 08 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.Từ ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên từ ngày 08 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Khu vực phía Nam từ ngày 08 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.




Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn