Cả nhà ngạt khí thải máy phát điện vẫn nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 23/12/2011 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Hơn hai ngày cấp cứu tích cực, vợ chồng anh Phong và con gái bị ngạt khí do chạy máy phát điện trong nhà, vẫn còn rất nguy kịch.

(VTC News) - Hơn hai ngày cấp cứu tích cực, vợ chồng anh Phong và con gái ngạt khí do chạy máy phát điện trong nhà vẫn còn rất nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vợ chồng bị ngạt khí độc là Võ Thanh Phong (34 tuổi) và Đặng Thị Thúy (33 tuổi) ở chợ Cái Tư, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Dù đã 3 ngày trôi qua từ khi cả nhà gặp nạn nhưng vợ chồng anh Phong vẫn chưa tỉnh lại. Cô con gái 11 tuổi Võ Thị Diệu Dàng chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang lên TP Cần Thơ được đưa sang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng cũng chưa có dấu hiệu khả quan. Cháu gái này hiện phải thở máy, đặt nội khí quản, tiên lượng xấu.

Bác sĩ Trần Văn Thường - Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, tuy phản xạ của vợ chồng anh Phong có tốt hơn lúc mới nhập viện, song khả năng bệnh nhân bị “mất não”, chịu cảnh đời sống thực vật rất cao.

Tai nạn ập đến gia đình kinh doanh cám gạo ở chợ Cái Tư này vào đêm 19/12. Vào thời điểm mất điện, sẵn có máy phát, anh Phong đã mang vào nhà chạy điện đề phòng ăn trộm.

Sáng hôm sau, hàng xóm không thấy vợ chồng anh Phong mở cửa, con gái cũng chẳng đến trường. Mọi người điện báo chính quyền địa phương, phá cửa vào thì thấy anh Phong lịm đi trên giường ngủ, vợ anh ôm con trên võng cũng nằm bất động. Khi được đưa đi cấp cứu thì đứa con trai 3 tuổi đã chết.

Diễm Hằng                                             

                                 

Bình luận
vtcnews.vn