Ca nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng: Đã có kết luận chính thức

Thời sựChủ Nhật, 02/11/2014 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên sau hơn 2 ngày nhập viện điều trị.

(VTC News) - Chiều 2/11, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên sau hơn 2 ngày nhập viện điều trị.

Bệnh nhân Chu Văn Chung (SN 1988, quê quán Quảng Cát, Quảng Xương, Thanh Hóa) nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng với triệu chứng nghi nhiễm Ebola, sau khi được lấy mẫu máu và dịch tiết để gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thì cho kết quả âm tính với virus Ebola.


Bệnh nhân, ca nghi nhiễm, Ebola, Đà Nẵng, kết luận, Y tế, điều trị
Theo bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, sau khi điều trị theo phác đồ điều trị sốt rét, sức khỏe bệnh nhân Chung đang tiến triển tốt, sốt đã giảm còn 38 độ C
Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này phát hiện có Ký sinh trùng Sốt rét.

Theo bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ điều trị sốt rét nặng. Sau khi áp dụng phác đồ điều trị sốt rét, bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, sốt đã giảm 38 độ C, không phát hiện các triệu chứng đặc biệt.

Bệnh nhân, ca nghi nhiễm, Ebola, Đà Nẵng, kết luận, Y tế, điều trị
Khu vực cách ly điều trị ca nghi nhiễm Ebola tại Bệnh viện Đà Nẵng 
Trước đó, bệnh nhân Chu Văn Chung nhập viện tại phòng cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ vào lúc 10h30 ngày 1/11 với triệu chứng sốt cao 40,5 độ C.

Sau khi nghi nhiễm Ebola, Bệnh viện Hoàn Mỹ chuyển viện về Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng kịch bản chống dịch của Bộ Y tế và ngành Y tế thành phố Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn