Cá kiếm đâm chìm tàu cá

Thời sựThứ Hai, 15/10/2012 08:46:00 +07:00

Trong lúc câu cá ngừ đại dương tàu cá đã bị cá kiếm đâm vào mạn phải làm phá nước, tàu chìm chỉ còn nổi ở phần mũi.

Theo tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Bình Định, lúc 9g ngày 15/10, 13 ngư dân trên tàu cá BĐ 95173-TS bị nạn trên vùng biển Trường Sa đã được tàu cá do ông Đỗ Thành Long (Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cứu vớt.

Trước đó, lúc 3g sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 95173-TS có 13 ngư dân do ông Lê Dô (39 tuổi, ở thôn Kim Giao Trung, xã Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trong lúc câu cá ngừ đại dương cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) 25 hải lý về hướng tây thì bị cá kiếm đâm vào mạn phải làm phá nước, tàu chìm chỉ còn nổi ở phần mũi.

Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Bình Định đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đồng thời thông báo cho các tàu cá đánh bắt gần đó đến cứu 13 ngư dân trên tàu gặp nạn.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn