Nhập 80.000 tấn thịt đáp ứng nhu cầu thực phẩm cuối năm

Kinh tếThứ Năm, 18/11/2010 08:31:00 +07:00

(VTC News) – Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT vừa cho biết nhiều khả năng đến cuối năm nay sẽ cho nhập khẩu khoảng 80.000 tấn thịt các loại.

(VTC News) – Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT vừa cho biết, tốc độ tăng trưởng của đàn lợn và đàn gia cầm trong nước bình quần hàng năm đạt 7 - 8% song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nhiều khả năng đến cuối năm nay sẽ cho nhập khẩu khoảng 80.000 tấn thịt các loại.

Theo báo cáo ban đầu, tính đến thời điểm này, chúng ta đã nhập khẩu khoảng 60.000 tấn thịt lợn và gia cầm. Đến đầu tháng 11, chúng ta tiếp tục nhập khẩu 20.000 tấn thịt lợn. Từ nay đến cuối năm, do nhu cầu trong nước tăng mạnh nên cần nhập thêm khoảng 2.000 - 3.000 tấn nữa.

Năm 2010 Việt Nam sẽ nhập khoảng 80.000 tấn thịt các loại.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết, dịch tai xanh năm nay bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng cung ứng thực phẩm. Ông Tần lo ngại: “Số liệu này có thể vẫn chưa thực sự chính xác. Thời gian qua, dịch tai xanh trên lợn lây lan rộng, số địa phương có dịch lớn, trải đều cả ba miền. Việc tái xuất đàn lại khó và kéo dài. Do vậy, số thịt lợn thiếu hụt cần phải nhập khẩu từ nay đến cuối năm chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa”.

Cục Chăn nuôi cũng báo cáo rằng, hiện đã và đang xảy ra tình trạng xuất lợn thịt tràn lan theo đường tiểu ngạch sang 1 số nước mà không thể kiểm soát được. Chính điều này khiến tình trạng khan hiếm thực phẩm vào cuối năm là rất đáng lo ngại.

Trước tình trạng đó, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần yêu cầu các địa phương nhanh chóng dập tắt dịch bệnh, đồng thời tìm mọi biện pháp kiểm soát việc xuất lợn thịt tràn lan qua biên giới.


Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn