Hà Dũng sắp phải hầu tòa vì "trốn nợ" tiền xăng

Kinh tếThứ Hai, 15/11/2010 04:26:00 +07:00

Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco đang làm thủ tục để khởi kiện Hãng hàng không Indochina Airlines của nhạc sĩ Hà Dũng ra tòa.

Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco đang làm thủ tục để khởi kiện Hãng hàng không Indochina Airlines của nhạc sĩ Hà Dũng ra tòa. Vinapco xác định hãng vận chuyển này đang nợ tiền xăng gần 24 tỷ đồng.


Nhạc sĩ Hà Dũng - Tổng giám đốc Hãng hàng không Indochina Airlines.  
Giám đốc Vinapco Trần Hữu Phúc lý giải phải "đưa nhau ra tòa" là chuyện cực chẳng đã trước sự im lặng quá lâu của lãnh đạo Inchochina Airlines. Việc khởi kiện sẽ được thực hiện theo đúng quy trình tại hợp đồng ký kết giữa hai bên.

Hiện nay, trong số gần 70 tỷ đồng mà Indochina Airlines nợ các đối tác cung ứng nhiên liệu, suất ăn, bến bãi, đại lý bán vé... có khoảng 24 tỷ đồng nợ phía Vinapco. Trong đó, 21 tỷ đồng là tiền nợ nhiên liệu, còn 3 tỷ đồng là lãi quá hạn.

Cũng theo ông Phúc, thời gian qua, phía Vinapco đã liên tục có văn bản thông báo số tiền nợ cho phía Indochina Airlines. Thế nhưng, dù không tuyên bố phá sản nhưng trụ sở của hãng hàng không này bị thu hồi, lãnh đạo cũng tản mát đi khắp nơi. Do vậy, các văn bản cứ gửi đi lại bị trả về vì không tìm được địa chỉ và người nhận.


"Trước tình trạng này, chúng tôi đã có văn bản gửi cơ quan chức năng trên để được chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Indochina Airlines ra tòa. Đề xuất của Vinapco đã được đồng ý và chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để kiện", ông Phúc nói.

Theo ông Phúc trong vòng 2 tuần kể từ khi gửi báo cáo mà lãnh đạo Indochina Airlines không đến tiếp xúc và thương thảo thì mọi vấn để sẽ phải giải quyết tại tòa.

Trước đó, đại diện 35 đại lý bán vé ở Hà Nội cũng có văn bản gửi Cục Hàng không VN và Trọng tài kinh tế Hà Nội phản ánh Hãng hàng không Indochina Airlines nợ 800 triệu đồng tiền xuất vé và chưa chịu thanh toán. Các đại lý này cũng tiến hành nhờ ý kiến tham vấn của luật sư, hoàn tất thủ tục khởi kiện.

Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết đã nhận được kiến nghị từ đại lý bán vé máy bay và Nhà cung ứng nhiên liệu hàng không Vinapco. "Cục đã có văn bản gửi phía Indochina Airlines thông báo tình hình như vậy. Rất tiếc là thông báo của chúng tôi bị trả về vì không có người nhận", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Theo ông, việc rút giấy phép kinh doanh chỉ là khâu cuối cùng "khai tử" cho một hãng hàng không. Còn việc giải quyết nợ nần, các bên cần căn cứ vào hợp đồng ký kết và cách tốt nhất lúc này là tìm tiếng nói chung tại tòa.


Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn