Xin cấp lại hộ chiếu, bị đục Visa

Kinh tếThứ Năm, 22/07/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) – Do hộ chiếu bị trùng với một người Mỹ, ông Đ.T.V làm đơn xin cấp lại hộ chiếu mới nhưng cán bộ XNK hủy hộ chiếu cũ lại đục luôn Visa.

(VTC News) – Do hộ chiếu bị trùng với một người Mỹ, ông Đ.T.V làm đơn xin cấp lại hộ chiếu mới nhưng cán bộ của Cục Xuất nhập cảnh lại đục luôn hộ chiếu trong đó có cả Visa của ông.

Thiệt hại do bị từ chối bay

Theo đơn phản ánh của ông Đ.T.V (sinh năm 1945 - Việt kiều Đức), do hộ chiếu của ông trùng với Hộ chiếu của một người Mỹ báo mất, nên Công an cửa khẩu khuyên ông V nên làm lại hộ chiếu mới. Ngày 21/6/2010, ông V có làm đơn xin đổi Hộ chiếu mới tại Phòng xuất nhập cảnh (XNC) tỉnh Bắc Giang (nguyên quán), sau đó đơn và hộ chiếu của ông được chuyển sang Cục quản lý xuất nhập cảnh (40A Hàng Bài- Hà Nội).

Visa của ông V bị đục hai lỗ - mất giá trị sử dụng

Nhưng cán bộ thuộc các cơ quan trên đã đục thủng lỗ vào giấy phép lưu trú (Visa) của ông V tại Cộng hòa liên bang Đức. Chính vì thế, Cảng hàng không Nội Bài đã từ chối làm thủ tục bay của ông V mặc dù ông đã đặt lịch bay vào ngày 10/7/2010.

Theo quan sát của VTC News, quyển hộ chiếu do Việt Nam cấp, bên trong có kèm Visa do CHLB Đức cấp đã bị đục hai lỗ. Trong đó, lỗ phía phải của hộ chiếu đục xuyên qua phần dãy số của Visa dẫn đến việc không thế nhận dạng được dãy số này, khiến ông V bị từ chối bay.

Biên bản xác nhận việc từ chối bay của Trung tâm khai thác Nội Bài.

Bức xúc, ông V cho biết: “Đây không phải lỗi do tôi gây ra mà là lỗi từ phía cơ quan chức năng, nhưng hiện nay tôi đang phải chịu nhiều thiệt hại về việc này..."

"Cụ thể là tiền chênh lệch vé máy bay 430 USD do phải đổi hạng ghế, tiền lệ phí đổi vé máy bay 70 USD, tiền xin cấp lại Visa 75 USD, tiền ở Việt Nam không làm việc được tại Đức từ 10/7/2010 đến 20/7/2010 là 500 Euro. Tổng số tiền là 575 USD và 500 Euro”, ông V nhẩm tính.

Bị đục Visa do không xin “bị chú”

Để làm rõ sự việc này, VTC News đã liên hệ với Phòng XNC Công an tỉnh Bắc Giang (51 Cao Kỳ Vân – TP.Bắc Giang) và được Đại úy Lại Thị Mai, người trực tiếp nhận đơn từ ông V giải thích khả năng Visa bị đục là do: “Phần nội dung đương sự (ông V- PV) chỉ khai là xin cấp đổi hộ chiếu do trùng số với một người mang quốc tịch Mỹ, nhưng trong nội dung đề nghị đương sự lại không đề nghị bị chú do Visa còn giá trị”.


Khi VTC News đặt câu hỏi rằng: "Có thể một số người dân không biết rõ về thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cán bộ có giải thích cho họ(?)" thì Đại úy Mai trả lời: “Nếu như bác ấy nói là tôi muốn đổi hộ chiếu, nhưng visa còn giá trị các anh chị hướng dẫn hộ tôi, thì bọn tôi hướng dẫn ngay nhưng bác ấy không nói gì”.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi, Đại úy Mai có cho biết rằng ông V có nói lý do là đổi hộ chiếu để sang Đức, vì vậy tại sao vấn đề Visa lại không được cán bộ này lưu tâm?

Ông V, với nghề chính là phiên dịch viên tiếng Đức, cho biết ông không đồng ý với các giải quyết này của Đại úy Mai vì trong nghề của mình, ông đã hỗ trợ làm thủ tục Visa cho nhiều người Việt Nam tại Đức và khẳng định rằng cán bộ của Cục XNC Việt Nam không được đục Visa do nước khác cấp.

Phòng XNC Công an tỉnh Bắc Giang là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thẩm quyền cấp đổi hộ chiếu là Cục XNC Bộ Công an (43A Hàng Bài), khi phóng viên liên hệ với bộ phận chuyên trách của Cục XNC thì
ông Lê Thanh Hùng,Phó phòng  XNC, cho biết sẽ xem xét lại và có câu trả lời cụ thể về trường hợp này.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến bạn đọc...

Bài, ảnh: Cường Cao

Bạn có nhận xét gì về cách xử lý vụ việc của phòng XNC Công an tỉnh Bắc Giang và ông Đ.T.V? Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn