4 "đại gia" xe hơi Nhật Bản sẽ phải thu hồi 100.000 xe

Tổng hợpThứ Sáu, 02/07/2010 09:39:00 +07:00

(VTC News) - Bốn hãng sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật sẽ thu hồi 100.000 xe do lỗi túi khí. Riêng Toyota, Nissan, Misubishi sẽ thu hồi xe lỗi dây an toàn.

(VTC News) - Bốn hãng xe hơi của Nhật Bản là Toyota, Honda, Nissan và Mitsubishu sẽ thu hồi hơn 100.000 xe do lỗi túi khí và dây an toàn.


Bộ Giao thông -Vận tải Nhật Bản hôm thứ Tư (30/6) cho biết, bốn nhà sản xuất xe hơi Toyota, Honda, Nissan và Mitsubishi sẽ thu hồi hơn 100.000 xe hơi tại Nhật Bản do lỗi túi khí và dây an toàn.

Việc thu hồi đặt ra những nghi ngờ cho nhà cung cấp các bộ phận trên xe hơi Nhật Bản là Takata. Đây cũng là công ty chuyên cung cấp linh kiện cho cả các hãng Audi, Daimler, Chrysler, Ford và General Motors.

Nissan Cube 

Trong số xe thu hồi có 50.738 xe của Toyota, 24.522 xe của Honda và 35.964 xe của Nissan do vấn đề túi khí ở ghế hành khách.

Đáng chú ý, đợt thu hồi lần này sẽ ảnh hưởng đến những mẫu xe đời 2000-2001 như Corolla (Toyota), Fit (Honda) và Cube (Nissan). Ngoài ra có 101 chiếc của Toyota, 4.020 của Nissan và 1.600 xe Mitsubishi sản xuất năm nay cũng bị ảnh hưởng.

Thông tin từ chính phủ Nhật Bản cũng cho biết, riêng 3 hãng xe Toyota, Nissan và Mitsubishi còn tiến hành thu hồi xe do lỗi dây an toàn .

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi một chuỗi vụ thu hồi xe, trong đó rõ ràng nhất là Toyota đã phải thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn thế giới.

Thành Công(theo AFP)

Bình luận
vtcnews.vn