GM thu hồi 1,5 triệu xe tải

Kinh tếThứ Tư, 09/06/2010 06:43:00 +07:00

(VTCNews)- GM vừa thực hiện lệnh thu hồi đối với 1,5 triệu chiếc xe hơi và xe tải đã được bán ra trên toàn thế giới.

(VTC News) - Nhà sản xuất xe hơi khổng lồ của Mỹ General Motors Corp (GM) thực hiện lệnh thu hồi đối với 1,5 triệu chiếc xe hơi và xe tải đã được bán ra trên toàn thế giới vì có rắc rối đối với hệ thống gạt nước có thể gây cháy nổ.

Trớ trêu là GM không thể sửa chữa trục trặc này bởi vì nhà máy sản xuất phụ tùng của GM hiện tại không còn hoạt động nữa. Vì vậy họ sẽ tiến hành việc bồi thường trị giá 100 USD cho mỗi chủ xe.

 

"Theo ước tính của chúng tôi, số vụ tai nạn là rất nhỏ so với số lượng xe đã bán ra. Vì vậy, chúng tôi muốn các chủ sở hữu xe hơi bình tĩnh", ông Jeff Boyer, giám đốc điều hành Vấn đề an toàn xe của GM cho biết.

Các loại xe bị thu hồi bao gồm các sản phẩm xuất xưởng năm 2006-2009 trong đó có Buick Enclave, Cadillac CTS và một số mẫu Chevrolet và tải GMC và SUV.

Cho đến nay, không chỉ riêng GM đối mặt với vấn đề thu hồi. Trước đó, Tập đoàn Chrysler Group LLC đã phải thu hồi 680.000 xe ở Mỹ. Ford cũng phải thu hồi 4,5 triệu chiếc vì công tắc đèn hazard bị cháy và sau đó là cuối tháng 3 vừa rồi là Honda với 410.000 chiếc vì bàn đạp quá mềm và sâu. Và tất nhiên, ác mộng thu hồi cũng đang tấn công Toyota.

Thục Chi (Theo KompasOtomotif)
Bình luận
vtcnews.vn