Liệu khách hàng có hiểu sai Toyota?

Kinh tếThứ Hai, 10/05/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Một trong số các nguyên nhân khiến Toyota phải thu hồi xe là do hãng này chưa giúp khách hàng nhận thức đầy đủ.

(VTC News) - Trưởng phòng chất lượng của ToyotaBắc Mỹ, ông Steve St. Angelo cho rằng một trong số các nguyên nhân khiến Toyota phải thu hồi xe là do hãng này chưa chú trọng việc giúp khách hàng nhận thức một cách đầy đủ về xe Toyota tại các đại lý của hãng.

Khách hàng chưa nhận thức đúng về xe

Toyota
?  

Vào tháng 3 vừa qua, khi phân tích tình hình để tìm cách khôi phục lại danh tiếng của Toyota, Trưởng phòng chất lượng của ToyotaBắc Mỹ, cho rằng một số chủ xe

Toyota
có thể đã hiểu sai các đặc tính hiệu suất của dòng xe mà họ đang dùng.

Trả lời phỏng vấn tờ Automotive News qua điện thoai, ông Steve cho biết: “Chúng tôi nhận ra rằng hãng chưa làm tốt việc giúp khách hàng có nhận thức đúng về các dòng xe của mình. Chúng tôi cần phải làm tốt hơn trong việc cung cấp tới khách hàng các thông tin về các tính năng của xe, đặc biệt khi họ có bất cứ khúc mắc nào về lỗi tăng tốc đột ngột”.

Toyota chưa chú trọng việc giúp khách hàng nhận thức một cách đầy đủ về xe Toyota tại các đại lý của hãng.  
Ông cũng cho biết rằng hệ thống điều khiển hành trình bằng radar của xe
Toyota
sẽ tự động giảm dần vận tốc của xe nếu một xe khác tới quá gần. Nhưng khi khoảng cách giữa hai xe đủ rộng, xe
Toyota
sẽ tự động trở lại tốc độ như trước – một đặc điểm có thể khiến khách hàng hiều lầm là xe tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn.

Theo đó, theo ông Steve, muốn cải thiện nhận thức của khách hàng đòi hỏi phải có sự liên kết giữa các đại lý bán lẻ của

Toyota
tại Mỹ.

Với tư cách là Phó giám đốc kỹ thuật và sản xuất của

Toyota
ở thị trường Bắc Mỹ, ông Steve đã cử 200 kỹ sư rải khắp nước Mỹ để giải đáp những thắc mắc, liên quan tới lỗi tăng tốc đột ngột trong các vụ triệu hồi xe, của khách hàng.

Lãnh đạo của công ty đã thừa nhận xe thiếu an toàn, nhưng ban đầu vẫn cưỡng lại việc triệu hồi xe.

Tính tới thời điểm hiện tại, đội ngũ kĩ sư đã kiểm tra được 500 xe

Toyota
bị nghi là dính lỗi tăng tốc đột ngột trong thực tế, ông Steve cho biết. Tuy nhiên, ông chưa tiết lộ kết quả cụ thể của việc kiểm tra.

“Lực lượng đặc nhiệm này sẽ vẫn tiếp tục công việc đó ngay cả khi các vấn đề khiến hãng phải triệu hồi xe được giải quyết”, ông Steven cho biết.

“Khi những lỗi trên được xử lý ổn thỏa, đội ngũ kĩ sư này sẽ bắt đầu việc tìm kiếm những lỗi có thể mắc phải khác trong thực tế”. Nhưng ông Steve không hề nêu tên cụ thể các lỗi đó là gì mà chỉ cho biết trong hộp lưu trữ dữ liệu, sự kiện, hay còn được gọi là “hộp đen” của Toyota có ghi đội đặc nhiệm này đã kiếm được 150 đầu đọc để lắp đặt cho các xe tại Mỹ và 10 trong số chúng đã được gửi tới Cục an toàn giao thông đường bộ Quốc qua Mỹ.

Toyota
từng bị chỉ trích công khai vào cuối năm ngoái khi hãng tiết lộ rằng trong khi đa số xe của hãng được trang bị các hộp lưu trữ dữ liệu, sự kiện – thiết bị có thể giải thích tại sao một số model bị tăng tốc đột ngột - thì công ty chỉ giữ duy nhất một loại đầu đọcở Mỹ. Các đầu đọc trên xe của các hãng khác không thể dùng được trên các xe của Toyota.

Các chuyên gia cho rằng việc thiếu đi các đầu đọc là bằng chứng cho thấy các vấn đề về an toàn của

Toyota
chỉ gặp phải ở Mỹ mà không hề có ở Nhật Bản và các nhà lãnh đạo của hãng đã không thỏa mãn những mối lo ngại của người tiêu dùng Mỹ.

Ông St. Angelo cho rằng 150 đầu đọc ở Mỹ là quá đủ để phân tích các dữ liệu của xe Toyota tại đất nước này.

Kiều Vui (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn