84% xe Toyota ở Canada đã được sửa lỗi

Kinh tếChủ Nhật, 09/05/2010 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Toyota Canada vừa cho biết 84% trong tổng số các xe thuộc diện bị thu hồi trong đợt vừa qua của hãng đã được khắc phục lỗi chân ga.

(VTC News) -

Toyota
Canada
vừa cho biết 84% trong tổng số các xe thuộc diện bị thu hồi trong đợt vừa qua của hãng đã được khắc phục lỗi chân ga.

Ngay từ đầu tháng 2, công ty đã bắt đầu sửa chân ga cho gần 269.000 xe ở
Canada
và tính đến nay, đã có 226.000 chiếc đã được đệm một miếng nhựa cứng theo tiêu chuẩn vào chân ga để ngăn khả năng dính chân ga trong quá trình vận hành, đồng thời cài đặt thêm các thanh cốt thép chịu lực nhằm giảm ma sát trượt – thứ khiến khách hàng có cảm giác khó chịu với chân ga.

 

84% xe Toyota ở Canada đã được sửa lỗi. 

Toyota
cũng cho biết hãng đã thực hiện việc cập nhật phần mềm để giải quyết những lo ngại về chân ga của khách hàng đối với khoảng 84% các xe thuộc một đợt thu hồi riêng lẻ.

Các biện pháp sửa chữa đã được áp dụng trên tổng số hơn 230.000 xe.

Công ty cũng đang kêu gọi bất cứ khách hàng nào chưa biết tới các vụ thu hồi mang xe của họ tới đại lý càng sớm càng tốt để được sửa chữa những lỗi cần thiết.

Vào ngày 19/4, 4.774 chiếc Toyota Tundra đời 2007-2010, Highlander và Highlander Hybrid đời 2008-2010 đã được bán ở thị trường

Canada
đã bị triệu hồi do thảm trải sàn gây kẹt chân ga.

Trước đó, ngày 16/4, hãng cũng đã quyết định thu hồi 270.000 xe minivan Sienna 2WD thuộc các đời 1998-2010 tại thị trường

Canada
. Nguyên nhân của đợt thu hồi xe này là do dây cáp giữ lốp dự phòng có thể bị ăn mòn và đứt, khiến lốp dự phòng đặt dưới gầm xe có thể bị rơi ra ngoài.

Hồi tháng 3 vừa qua, hãng xe Toyota của Nhật Bản đã từng phải đối mặt với một đơn kiện tập thể của ít nhất 156 người ở British Columbia (

Canada
) liên quan đến lỗi chân ga.Bên nguyên cho rằng, lỗi dính chân ga đã gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, thậm chí từng khiến nhiều người tử vong và yêu cầu Toyota phải hoàn trả tiền mua xe hoặc thanh toán khoản lỗ chênh lệch sau khi bán lại xe.







Kiều Vui (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn